Vắng Ronaldo, Siêu kinh điển sẽ một chiều

Vắng Ronaldo, Siêu kinh điển sẽ một chiều
TP - Nhiều khả năng Ronaldo sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi tại Bernabeu vì chấn thương đầu gối tái phát. Nhưng không vì thế mà trận El Clasico được chờ đợi sẽ kém đi phần hấp dẫn.

> Messi - 2012: ghi bàn như là hơi thở
> Messi cùng Ronaldo nổ súng, Siêu kinh điển hòa kịch tính

Sẽ không có cuộc đối đầu Messi-Ronaldo đêm nay ở trận Siêu kinh điển. Ảnh: Getty Images
Sẽ không có cuộc đối đầu Messi-Ronaldo đêm nay ở trận Siêu kinh điển. Ảnh: Getty Images.

Nội bộ Real Madrid đang rối loạn. Tính cách độc tài của Mourinho trên băng ghế huấn luyện cùng những cuộc binh biến của các cầu thủ khiến đội bóng Hoàng gia không còn là một tập thể đúng nghĩa.

Tuy nhiên, Los Blancos vẫn đứng vững nhờ các ngôi sao, đặc biệt là Ronaldo vẫn tỏa sáng liên tục. CR7, với sự khát khao của kẻ thua cuộc trước Messi trong các cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân, đang nỗ lực rất lớn như một sự chứng minh.

Điều này khiến người ta chờ đợi sân khấu El Clasico chính là nơi để Ronaldo và Messi đua tranh một cách sòng phẳng trong tư thế đối đầu giữa hai siêu sao của làng bóng đá của thời hiện đại. Tuy nhiên, việc CR7 bất ngờ tái phát chấn thương khiến cuộc đua cá nhân giữa họ đành phải tạm hoãn lại.

Đây là một sự hụt hẫng không chỉ cho cả các khán giả mà ngay chính đối thủ của anh, Messi. Nhưng tiền đạo người Argentina vẫn còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Anh đã từng nổ súng 17 bàn trong 22 lần tham gia những trận Siêu kinh điển với Real Madrid.

Nếu thêm 2 bàn nữa đêm nay, Messi sẽ chính thức vượt qua huyền thoại đồng hương Di Stefano để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận El Clasico.

Dù được chơi trên sân nhà nhưng Real Madrid không được đánh giá cao. Dù sao thì Cúp nhà Vua cũng chỉ là mục tiêu hạng hai của đội bóng Hoàng gia trong bối cảnh mà họ đang phải rượt đuổi ở La Liga và đụng độ M.U tại Champions League.

Hơn nữa, thầy trò Mourinho đang có những dấu hiệu hục hặc nhau. Sự lỏng lẻo ấy có thể vẫn cùng họ chiến thắng trước những đối thủ khác tại Tây Ban Nha nhưng Barcelona ở một tầm cỡ khác hẳn.

Barcelona đang rất mạnh nhưng không phải bất khả chiến bại. Trận thua 2-3 trước Real Sociedad cách đây hai vòng đấu là một minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này.

Dù vậy, thì đội bóng xứ Catalan cũng tỏ ra trên cơ trước kình địch thủ đô Madrid dù phải thi đấu tại Bernabeu.

Đặc biệt là khi Messi của họ đang thể hiện một phong độ như tờ Sport miêu tả “như người ngoài hành tinh”.

Trong khi đó niềm hy vọng của Real Madrid là Ronaldo lại vắng bóng. Liệu Mourinho sẽ làm gì để xoay chuyển cục diện trong bối cảnh tiếng nói đang dần dần trở nên chẳng có trọng lượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.