Vàng sau các tấm huy chương

Vàng sau các tấm huy chương
TP - Từ lâu, chính Hy Lạp - nước khai sinh phong trào Olympic đã từ bỏ ý tưởng trao tặng cho những vận động viên chiến thắng một tràng hoa cùng một vò dầu ôliu quý để thay vào đó là “tiền tươi thóc thật”.

Nhà chức trách Hy Lạp đã treo thưởng 190.000 euros (277.000 USD) cho vận động viên đoạt HCV, 130.000 euro cho HCB và 70.000 cho HCĐ tại Thế vận hội Bắc Kinh sẽ diễn ra tháng 8 năm nay.

Mới trở thành thành  viên của gia đình Olympic năm ngoái, quốc gia tí hon Môntênêgrô với 700.000 dân trên bán đảo Bancăng cũng treo thưởng 60.000 USD cho vận động viên nào đoạt huy chương.

Nga tuyên bố thưởng 50.000 USD cho HCV, 30.000 USD cho HCB và 20.000 USD cho HCĐ nhưng Đức, đứng thứ 6 trong bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội 2004 với 48 huy chương, chỉ treo thưởng 15.000 euros mỗi HCV.

Nhưng các quốc gia châu Á lại rất chịu chơi trong khoản này. Tại Olympics 2004, Trung Quốc treo thưởng 20.000 euro cho HCV, 11.500 euro cho HCB và 7.500 cho HCĐ.

Tổng cục thể thao Trung Quốc chưa công bố về số tiền thưởng năm nay nhưng các vận động viên chiến thắng có thể chắc chắn về những khoản thưởng phụ từ các sở thể dục thể thao tỉnh thành và từ các doanh nghiệp. Quỹ Fok Ying-Tung đã bắt đầu thưởng cho các vận động viên Trung Quốc đoạt HCV từ năm 1984 với một kg vàng và 80.000 USD.

Xinhgapo, cho đến nay mới chỉ đoạt được một HCB môn cử tại tại Thế vận hội Rome 1960 - đang hy vọng chấm dứt cơn khát huy chương tại Thế vận hội Bắc Kinh với việc treo thưởng tới gần nửa triệu euro cho HCV. Nhật Bản có vẻ kiềm chế hơn cả khi chỉ treo thưởng 19.000 euro cho HCV, 12.500 cho HCB và 6.300 cho HCĐ.

Canađa đã phá lệ tồn tại từ lâu, treo thưởng 14.000 euro cho HCV, 10.000 cho HCB và 7.000 euros cho HCĐ, tương đương số tiền treo thưởng của láng giềng Mỹ. 

MỚI - NÓNG