Vàng ta so với vàng tây

Vàng ta so với vàng tây
TP - Họ cùng là những tài năng sáng giá của nền bóng đá ở quốc gia mà họ đang mang quốc tịch. Có thể là hơi khập khiễng khi so sánh họ với nhau nhưng… giữa Lê Công Vinh và Cristiano Ronaldo có những điểm gì giống nhau?
Vàng ta so với vàng tây ảnh 1
Công Vinh đã trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008

Nói tới bóng đá Việt Nam trong vòng ba năm qua không thể không nhắc tới Quả bóng vàng Lê Công Vinh, còn đương nhiên Ronaldo là cái tên hot nhất của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ năm 2003.

Chỉ cần gõ tên Cristiano Ronaldo vào ô tìm kiếm của Google, bạn sẽ có ngay 17.700.000 kết quả sau chưa đầy 10 giây. Ở cấp độ thấp hơn, cỗ máy tìm kiếm khổng lồ Google “chỉ” cho ra 1.580.000 kết quả về cái tên Lê Công Vinh sau 0,22 giây trên mạng.

Xuất thân trong gian khó

Công Vinh lớn lên từ Quỳnh Lưu, một huyện nghèo ở Nghệ An, còn xuất thân của Ronaldo là hòn đảo Madeira, một địa danh bị xếp vào hàng “nhà quê” ở Bồ Đào Nha. Tuổi thơ Công Vinh là những ngày tháng cơ cực, khi bố Công Vinh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến kinh tế gia đình khánh kiệt vì tiền thuốc thang, bệnh viện, sau đó là một thời gian dài Công Vinh thiếu vắng sự chăm sóc của người cha.

Trong khi đó, dù không đến nỗi khó khăn như Công Vinh nhưng tuổi thơ của Ronaldo cũng chẳng lấy gì làm sung túc, bởi bố anh, ông Jose Diniz, chỉ là thợ làm vườn cho tòa thị chính Funchal (thủ phủ Madeira). Trên Ronaldo còn có anh trai Hugo) và hai chị gái Elma và Liliana Catia. Để nuôi được bốn đứa con khôn lớn, bố mẹ Ronaldo đã phải trải qua rất nhiều gian nan.

Có lẽ vì cùng lớn lên trong hoàn cảnh gian khó như vậy nên khi trưởng thành, cả Công Vinh lẫn Ronaldo đều rất cứng cỏi trên sân cỏ và họ là mẫu cầu thủ không chấp nhận khoan nhượng trước bất cứ thử thách nào.

Tài sớm, nổi sớm

Từ khi còn rất trẻ, Công Vinh và Ronaldo đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình nhưng trên bước đường sự nghiệp, xem ra Công Vinh không thuận lợi bằng Ronaldo. Công Vinh bắt đầu được biết tới với danh hiệu Vua phá lưới giải U21 báo Thanh Niên năm 2003 bằng lối chơi thông minh và rất hiện đại. Tuy nhiên sau đó là một thời gian dài Vinh bị khuất sau cái bóng của Văn Quyến.

Ở độ tuổi 21 - 22, Công Vinh đã trở thành sự lựa chọn số một trên hàng công đội tuyển Việt Nam và chỉ mất khoảng hai năm, từ 2006 tới 2007, Công Vinh mặc nhiên được thừa nhận như là chân sút số một của bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, ngay từ khi mới 10 tuổi, Ronaldo đã nổi danh với tư cách là thần đồng bóng đá xuất chúng nơi xứ đảo Madeira và rất nhiều CLB lớn đã cử đặc phái viên tới tận đây để xem giò cẳng Ronaldo.

Khi mới 18 tuổi, Ronaldo đã buộc Manchester United phải chi ra 12,2 triệu bảng (hơn 20 triệu USD) để đưa tiền vệ này về Old Trafford từ Sporting Lisbon nhưng M.U sẽ không bao giờ phải tiếc nuối vì vụ đầu tư thế kỷ của mình, vì giờ đây, rất nhiều CLB sẵn sàng trả tới hàng trăm triệu USD để mua Ronaldo.

Đường tình chia ngả

Vàng ta so với vàng tây ảnh 2
Ronaldo, ngôi sao được chú ý nhất năm 2008

Giống nhau về rất nhiều mặt nhưng riêng trong chuyện tình yêu thì Công Vinh chỉ có thể… “xách dép” cho Ronaldo. Ngay từ lúc còn ở tuổi teen, Ronaldo đã cặp kè với mỹ nữ Jordana, em gái chân sút người Brazil Mario Jardel.

Sau này, khi đã thành danh, Ronaldo mới lộ diện là một tay chơi chính hiệu và bạn gái của Ronaldo hầu hết đều là những nhân vật khá nổi tiếng của làng showbiz, họ có điểm chung là đều hơn tuổi Ronaldo.

Chẳng hạn, Merche Romero, người dẫn chương trình truyền hình người Tây Ban Nha, lớn hơn 9 tuổi, còn Gemma Atkinson, người mẫu kiêm diễn viên truyền hình người Anh hơn 1 tuổi, Luciana Abreu, người dẫn chương trình truyền hình Pop Idol Bồ Đào Nha, Bipasha Basu, diễn viên người Ấn Độ hơn 6 tuổi, Carolina Patrocinio, Nereida Gallardo, người mẫu Tây Ban Nha, hơn 1 tuổi, Niki Ghazian, người mẫu tạp chí FHM (For Him Magazine) hơn 3 tuổi, Letizia Filippi, siêu mẫu người Italy, hơn 7 tuổi…

Trong khi đó, Công Vinh “lành” hơn nhiều. Bằng chứng là phải tới năm 2006, Công Vinh mới bắt đầu có cuộc hẹn hò nghiêm túc đầu tiên với cô nữ sinh trung học T.D và mối tình này kéo dài khoảng hai năm thì tan vỡ trong sự đau khổ và tiếc nuối của cả hai, thậm chí Công Vinh còn thay cả số điện thoại, vốn là sự kết hợp giữa năm sinh của hai người, để quên đi kỷ niệm cũ.

Trong thời gian chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, con tim Công Vinh vừa kịp vui trở lại với sự xuất hiện của một ca sĩ kiêm MC truyền hình nhưng cuộc tình này cũng đã chấm dứt và giờ đây Công Vinh vẫn đang lẻ bóng.

Hàng hot

Năm 2008 vừa qua là quãng thời gian rất đáng nhớ trong sự nghiệp của cả Công Vinh và Ronaldo. Với Công Vinh là cuộc chia tay SLNA sau bao năm gắn bó và cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi Thể Công vào giờ chót để gia nhập T&T HN với bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trong suốt cả năm 2007 và năm 2008, báo chí đã râm ran rất nhiều về tương lai của Công Vinh và cuối cùng phi vụ chuyển nhượng của tiền đạo này đã khiến giới truyền thông phải tốn rất nhiều giấy mực.

Còn với Ronaldo, hai năm liên tiếp vừa qua, Ronaldo luôn công khai liên tiếp ý định chia tay M.U để sang với Real Madrid và đỉnh cao là trong mùa hè năm 2008, khi Ronaldo thậm chí còn tự ví mình là “nô lệ” để phản ứng về việc M.U nhất quyết không chịu bán anh cho Real. Cuối cùng, vụ việc ầm ĩ này đã bị dẹp lại sau khi HLV Ferguson chính thức ra tay.

Ronaldo vẫn ở lại M.U, còn báo chí thế giới gọi đây là câu chuyện dài kỳ đáng chán nhất trong mùa hè năm 2008. Quả là những ngôi sao sáng giá nhất của nền bóng đá mà họ đang đại diện, nên cách đi hay ở của Công Vinh hay Ronaldo cũng không giống với những cầu thủ bình thường khác.

Đỉnh cao

Nếu như 2008 được coi là những ngày đẹp nhất trong sự nghiệp của Ronaldo khi cầu thủ này giúp M.U đoạt chức vô địch Premier League và Champions League, còn bản thân Ronaldo thì thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý khác, trong đó đáng kể nhất là Quả bóng vàng châu Âu 2008, Công Vinh xem ra khá lặng lẽ.

Cho tới khi rời khỏi SLNA, Công Vinh vẫn trắng tay vì không có một danh hiệu nào ở cấp độ CLB, dù rằng trên bình diện cá nhân, Vinh không có đối thủ với ba danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Và khi khoác áo đội tuyển Việt Nam, Công Vinh cũng không thể hiện được phong độ ấn tượng như năm 2006 và 2007. Tiền đạo này chơi rất mờ nhạt ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 và không ghi nổi lấy một bàn thắng.

Nếu xét ở cấp độ ĐTQG thì Công Vinh cũng không nên lấy làm buồn khi so sánh với Ronaldo, bởi dù chói sáng đến thế ở M.U nhưng tại Euro 2008, Ronaldo cũng chẳng giúp Bồ Đào Nha làm nên chuyện, giống như tại Euro 2004 hay World Cup 2006.

Những tấm lòng

Năm 2007, Công Vinh dành toàn bộ tiền thưởng có được từ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2007 cho hoạt động từ thiện.

Còn với Ronaldo, trước thềm Euro 2008, Ronaldo rao bán chiếc áo đấu tại M.U mùa bóng 2007/2008 để gây quỹ ủng hộ người nghèo và các bệnh nhân bị ung thư.

Ronaldo mua tặng mẹ một căn nhà sang trọng trị giá tới 400.000 USD tại Fuchal cùng một chiếc Mercedes CLK mới cáu. Chị gái lớn Elma được Ronaldo chu cấp tiền để mở một cửa hiệu bán quần áo thời trang mang tên CR7 (tên và số áo của Ronaldo), còn chị gái kế Catia cũng được anh hỗ trợ kinh phí để thỏa ước nguyện làm ca sỹ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".