VAR gây tranh cãi, Tottenham thua ngược trước Leicester

VAR gây tranh cãi, Tottenham thua ngược trước Leicester
TPO - Công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR) gây tranh cãi khiến Tottenham thua ngược Leicester City ở trận đấu sớm của vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

Ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Tottenham hành quân đến sân King Power của Leicester City. Sau trận hòa 2-2 với Olympiacos ở Champions League, đội bóng áo trắng tỏ ra mệt mỏi thấy rõ. 

Chính vì thế, họ để đội chủ nhà dồn ép trong nửa đầu hiệp một. Tottenham thậm chí thủng lưới trước sau cú sút của Wilfred Ndidi ở phút 17, nhưng bàn thắng của Leicester không được VAR công nhận vì lỗi việt vị.

Trong lúc lép vế, Tottenham bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 29 nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane. Sau đường chuyền của Son Heung-min, Kane đã mất thăng bằng nhưng vẫn kịp sút bóng trong lúc ngã xuống để ghi bàn. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Leicester City tiếp tục thi đấu áp đảo. Trong khi đó, Tottenham chủ động đá phòng ngự -phản công. Cách đá của Tottenham khá hiệu quả, và họ tưởng như đã có bàn thắng thứ hai ở phút 65 nhờ công của Serge Aurier. Tuy nhiên, công nghệ VAR lại cho rằng Son Heung-min đã việt vị trước đó và từ chối bàn thắng của Tottenham. Quyết định của tổ VAR gây tranh cãi vì khoảng việt vị của Son Heung-min có lẽ chỉ tính bằng milimet.

Cay đắng hơn cho Tottenham khi họ lập tức bị thủng lưới sau đó. Phút 69, Vardy căng ngang cho Ricardo Pereira ghi bàn ở cự ly gần, cân bằng tỉ số 1-1 cho Leicester.

Lúc này, HLV Pochettino quyết định tung Christian Eriksen vào sân nhằm cải thiện thế trận. Tuy nhiên, Tottenham không thể ép ngược Leicester. Không những thế, việc đội hình đẩy quá cao khiến Tottenham phải trả giá đắt.

Phút 85, hàng tiền vệ Tottenham không có ai theo kèm Maddison và để cho ngôi sao của Leicester thoải mái sút tung lưới Paulo Gazzaniga từ cự ly khoảng 25 mét. 2-1 nghiêng về Leicester cũng là tỉ số cuối cùng.

Như vậy, Tottenham vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này. Sau 6 trận đấu, họ chỉ giành được 8  điểm, kém chính Leicester 3 điểm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.