VAR sắp ‘phủ sóng’ toàn bộ châu Âu: ‘Ăn vạ hãy đợi đấy’

VAR sẽ được sử dụng tại Champions League 2019/2020.
VAR sẽ được sử dụng tại Champions League 2019/2020.
TPO - Nhằm hướng tới sự công bằng, chính xác cho các trận đấu tại những giải đấu hàng đầu tại lục địa già, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định sử dụng công nghệ VAR ở Champions League vào mùa giải tới và sau đó là áp dụng ở một số đấu trường lớn khác.
VAR (Video Assistant Referee) là tên viết tắt của “công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video. Được biết, công nghệ này giúp các trọng tài bóng đá có thể đưa ra những quyết định với độ chính xác cao nhất.

Vào năm 2017, VAR đã chính thức được áp dụng lần đầu tại giải A.League (Australia) và sau đó đến Major League Socce (Mỹ). Tuy nhiên, công nghệ này được biết đến nhiều nhất sau khi được Nga sử dụng tại FIFA World Cup 2018.
 
Với độ chính xác tuyệt đối, công nghệ này đã giúp các trọng tài điều khiển trận đấu một cách công bằng nhất có thể. Tuy nhiên, nó vẫn khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng vì cho rằng, VAR đã phá vỡ một phần vẻ đẹp của bóng đá. Trong đó, có việc trọng tài bị phụ thuộc quá nhiều và thường xuyên phải cho dừng trận đấu để kiểm tra.

Vì vậy, dù VAR được áp dụng khá thành công tại World Cup 2018, nhưng Liên đoàn bóng đá châu Âu vẫn không vội vàng sử dụng công nghệ này tại các giải đấu hàng đầu ở lục địa già. Thay vào đó, UEFA quyết định cần phải tìm hiểu thêm trong thời gian hơn 2,5 năm mới đưa vào áp dụng.

Cụ thể, trong một thông báo mới đây UEFA đã tuyên bố rằng, họ sẽ sử dụng VAR tại Champions League kể từ mùa giải 2019/2020. Tiếp đó, công nghệ này cũng được dùng tại Europa League vào mùa giải 2020/2021 và EURO 2020, chung kết cúp Liên đoàn, Siêu cúp…

Chứng kiến điều này, nhiều chuyên gia cho rằng, đây sẽ là một bước tiến mạnh mẽ của UEFA trong việc giúp các trận đấu có tính công bằng và chính xác hơn. Bởi vì, VAR sẽ khiến các cầu thủ buộc phải hạn chế tối đa những pha ăn vạ, đánh nguội hay “chơi bẩn” trên sân.

Tuy vậy, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, việc lợi dụng VAR sẽ khiến các trận đấu mất đi tính hấp dẫn vốn có. Bởi ở một tình huống đang căng thẳng mà trọng tài lại cho tạm dừng trận đấu để xem lại video thì sẽ khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng. Đó là chưa kể, công nghệ này còn khiến trọng tài bị phụ thuộc nhiều, không tự mình quyết định các tình huống gây tranh cãi.
Theo BBC
MỚI - NÓNG