VCK bóng đá nữ châu Á: Ra ngõ gặp núi

VCK bóng đá nữ châu Á: Ra ngõ gặp núi
TP - Ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại giải vô địch bóng đã nữ châu Á. Mục tiêu đứng thứ ba bảng A dường như là quá sức khi VN ở chung bảng với Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan
VCK bóng đá nữ châu Á: Ra ngõ gặp núi ảnh 1
Kim Chi

Đối thủ quá mạnh

Theo đánh giá của HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn trước ngày lên đường, Nhật Bản và Trung Quốc là 2 ứng cử viên sáng giá nhất lọt vào vòng sau khi họ sở hữu dàn cầu thủ vượt trội cả về trình độ lẫn thể hình, thể lực.

Đội tuyển Nhật Bản mang đến giải lực lượng mạnh nhất với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc, nằm trong nhóm đội hàng đầu thế giới, đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng sẽ chỉ đưa đến giải các tuyển thủ U19 có sự bổ sung một vài cựu binh làm nòng cốt.

Dù chỉ là những “nữ tiểu tướng” trẻ trung nhưng thành tích của họ đã rất đáng nể khi từng đoạt ngôi á quân U19 thế giới 2004. Trước hai đối thủ nặng ký này, mục tiêu chính của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là… hạn chế tối đa bàn thua.

Đối thủ chính của các cô gái Việt Nam trong bảng là đội tuyển Đài Loan cũng đang trong quá trình trẻ hóa nhằm tìm lại ánh hào quang xưa. Đài Loan từng bất ngờ thua Việt Nam tại Cúp Tứ hùng hồi cuối tháng 5 vừa qua, tuy nhiên kết quả này khó có thể lặp lại bởi trong cuộc đối đầu sắp tới, đội nữ Việt Nam không còn lợi thế sân nhà.

Mặt khác, đội tuyển Đài Loan hiện nay đã tăng cường 4 cựu binh từng giành ngôi á quân châu lục năm 1999. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ rõ ràng sẽ giúp Đài Loan thể hiện một bộ mặt mới, một khát vọng mới.

Trước những đối thủ như vậy, HLV Thái Tuấn và các học trò hiểu rõ cần phải làm gì để đạt mục tiêu giành hạng 3 của bảng: Hạn chế tối đa bàn thua trước Trung Quốc, Nhật Bản và cố gắng cầm hòa Đài Loan rồi... so chỉ số phụ nếu Đài Loan cũng thất thủ trước hai đội bóng mạnh kia.

Chờ SEA Games 24

VCK bóng đá nữ châu Á: Ra ngõ gặp núi ảnh 2

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất mà bóng đá nữ Việt Nam mong gặt hái được từ Giải vô địch châu Á chính là việc trui rèn các cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 24 tại Thái Lan.

Ngay từ 2 năm trước, trong lúc đội tuyển Myanmar còn đang là đối thủ lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã nhận định rằng, đội tuyển nữ Thái Lan mới là đối thủ đáng ngại nhất trong tương lai do LĐBĐ Thái Lan đang ráo riết đầu tư cho lớp cầu thủ trẻ.

Và đến hôm nay, dự đoán của ông Chung đã thành hiện thực khi trong trận mở màn giải châu Á, các cô gái Thái Lan đã nhẹ nhàng hạ Myanmar 2-1 để có được chiến thắng đầu tiên ở bảng B.

Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã từng bước trẻ hóa lực lượng. Giải vô địch châu Á là dịp tốt nhất để những gương mặt trẻ như Huyền Linh, Minh Nguyệt, Hồng Nga, Nguyễn Thị Muôn... (đều chưa quá 20 tuổi) tích lũy kinh nghiệm.

Đó cũng chính là ý tưởng của HLV Thái Tuấn: “Chưa bao giờ các cầu thủ Việt Nam lại so tài với những đồng nghiệp vừa giỏi chuyên môn lại vừa to cao, khỏe mạnh như lần này.

Đó chính là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và hoàn thiện kỹ năng về kỹ chiến thuật chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 24”.

  Danh sách đội tuyển nữ

Thủ môn: Kiều Trinh, Tuyết Mai (TPHCM), Khánh Ly (Hà Tây).

Hậu vệ: Khánh Thu (Hà Nam), Đào Thị Miện (Hà Tây), Bùi Thị Tuyết (Than Cửa Ông), Kim Hồng (TPHCM), Ngọc Anh (Hà Nội).

Tiền vệ: Kim Chi (TPHCM), Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Lý (Hà Tây), Huyền Linh, Từ Thị Phụ (Hà Nội), Nguyễn Thị Hương, Văn Thị Thanh (Hà Nam).

Tiền đạo: Hồng Nga (TPHCM), Hải Anh, Hoài Thu (Than Cửa Ông), Lê Thị Oanh (Hà Tây).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.