VĐV đi bộ Thành Ngưng xuất sắc đoạt vé dự Olympic 2016

Nguyễn Thành Ngưng
Nguyễn Thành Ngưng
TPO - Sáng 20/3, người hâm mộ thể thao Việt Nam bất ngờ đón nhận tin vui với việc VĐV điền kinh Nguyễn Thành Ngưng đã giành tấm vé cao quý tới dự Olympic 2016 tại Brazil. 

Sáng 20/3, Thành Ngưng tham dự nội dung 20km nam ở giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra tại Nomi, Nhật Bản. Đây là giải đấu có tính chất vòng loại Olympic nên có nhiều VĐV hàng đầu châu lục tham dự. 

Không được đầu tư và đánh giá cao, trong khi lại phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hàng đầu châu lục, nhưng Thành Ngưng đã thi đấu xuất sắc khi cán đích với thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt qua chuẩn Olympic là 1 giờ 24 phút. Với thành tích này, Thành Ngưng đã đoạt vé dự Olympic 2016 tại Brazil. Đây là tấm vé đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở kỳ Thế vận hội sắp tới.

Thành Ngưng từng giành HCĐ tại SEA Games 26 năm 2011 và giành HCB tại SEA Games 27 năm 2013. Tại SEA Games 28 năm ngoái, anh chỉ xếp hạng 4 với thời gian 1 giờ 52 giây 12 giây. 

Thành tích tốt nhất mà Ngưng đã đạt được là 1 giờ 26 phút 30 giây. Như vậy, với thành gian 1 giờ 23 phút 29 giây, VĐV người Đà Nẵng đã phá kỷ lục của chính mình.

Cũng ở giải điền kinh vô địch châu Á 2016, chị gái Thành Ngưng là "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc đã không đạt được mục tiêu đề ra khi bị loại khỏi cuộc thi vì vi phạm ba lỗi. Dù vậy, Thanh Phúc vẫn còn cơ hội giành vé dự Olympic 2016 khi tranh tài tại giải vô địch điền kinh Singapore vào cuối tháng 4 tới. 

Như vậy, Thành Ngưng là VĐV thứ 8 của thể thao Việt Nam có vé dự Olympic 2016. Trước đó, thể thao Việt Nam đã có 7 suất gồm 3 suất ở môn cử tạ nam, 2 suất ở môn bắn súng của các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, 1 suất của Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi và 1 suất của Nguyễn Thị Lụa ở môn vật. 

MỚI - NÓNG