VĐV không chân Oscar Pistorius ngừng thi đấu

VĐV không chân Oscar Pistorius ngừng thi đấu
TPO - Nhà vô địch Paralympic người Nam Phi, Oscar Pistorius, bị buộc tội sát hại bạn gái, sẽ không tham gia thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào trong năm nay, báo chí Nam Phi đưa tin.

VĐV không chân Oscar Pistorius ngừng thi đấu

> Người không chân mở màn lịch sử

TPO - Nhà vô địch Paralympic người Nam Phi, Oscar Pistorius, bị buộc tội sát hại bạn gái, sẽ không tham gia thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào trong năm nay, báo chí Nam Phi đưa tin.

Oscar Pistorius và bạn gái (bên trái) và Pistorius trên đường chạy
Oscar Pistorius và bạn gái (bên trái) và Pistorius trên đường chạy.

Trước đó, người đại diện của VĐV không chân nổi tiếng thế giới này tuyên bố giải vô địch thế giới tại Moscow vào tháng 8 tới nằm trong dự tính của VĐV này, sau khi tòa án nới lỏng điều kiện bảo lãnh cho Pistorius ngày 28/3 và VĐV 26 tuổi này được phép xuất ngoại.

Song VĐV mất cả hai chân này sẽ không trở lại đường đua năm 2013, theo thông tin từ HLV của anh, ông Ampie Louw.

“Chúng tôi đã quyết định sẽ không thảo luận gì thêm về tập luyện hay thậm chí là điền kinh. Chúng tôi dừng mọi cuộc đấu trong năm nay. Cậu ấy hoàn toàn không sẵn sàng cho tập luyện. Cậu ấy chỉ tập thể dục buổi sáng cùng gia đình”, ông Louw nói với phóng viên tờ EyeWitness News của Nam Phi.

Pistorius bị buộc tội cố sát sau khi bắn chết bạn gái, người mẫu Reeva Steenkamp, trong căn hộ của anh ở Pretoria đúng ngày lễ tình nhân 14/2. Phiên tòa tiếp theo xử vụ án này dự kiến diễn ra vào ngày 4/6.

Sau khi bị bắt, Pistorius đã hủy bỏ mọi cuộc thi đấu dự kiến trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 ở Australia, Brazil, Mỹ và Anh.

Pistorius trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khi là VĐV mất hai chân đầu tiên tranh tài tại Olympics và vào đến vòng bán kết cự ly 400m tại Olympics London năm ngoái, sau đó giành hai HCV tại Paralympics.

Hoàng Dương

Theo Dịch
MỚI - NÓNG