VĐV Marathon Kenya “khóa sổ” Olympic

VĐV Marathon Kenya “khóa sổ” Olympic
TP - Trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008, các VĐV Marathon là những người cuối cùng bước lên bục vinh quang nhận tấm HCV thứ 302 của Thế vận hội Bắc Kinh, song các chàng trai Mỹ mới xứng đáng được nhắc đến nhiều nhất khi đăng quang ở 2 môn thi đấu có lượng CĐV chỉ kém “ông vua bóng đá” là bóng chuyền và bóng rổ.
VĐV Marathon Kenya “khóa sổ” Olympic ảnh 1
Samuel Wanjiru (giữa) nhận tấm HCV cuối cùng của Olympic 2008

Trong trận chung kết với nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, các ngôi sao bóng rổ Mỹ đã gặp phải một đối thủ hết sức sừng sỏ. Và phải nhờ đến những điểm số quyết định ở cuối trận, đội tuyển Mỹ mới lấy lại được ngôi vị số 1 đã bị mất về tay Argentina ở Athens 4 năm trước nhờ chiến thắng sít sao 118-107.

Dwyane Wade là cầu thủ chơi nổi bật nhất của tuyển Mỹ khi anh ghi được tới 27 điểm ở trận này còn người đồng đội Kobe Bryant cũng ghi được 20 điểm.

Với các chàng trai bóng chuyền Mỹ, tấm HCV mà họ đoạt được trong ngày hôm qua càng có ý nghĩa hơn. Sau 4 hiệp đấu căng thẳng với những màn rượt đuổi điểm số quyết liệt, đội bóng chuyền Mỹ đã vượt qua nhà vô địch Olympic Athens 2004, đội tuyển Brazil, với tỷ số 3-1.

Chiến thắng này đã được các VĐV bóng chuyền Mỹ tặng cho HLV Hugh McCutcheon, người đã phải gánh chịu bi kịch gia đình ngay trong ngày khai mạc Olympic khi bố vợ ông bị chết và mẹ vợ bị trọng thương trong một vụ tấn công bằng dao.

Trên đường chạy Marathon 42,195km, VĐV Samuel Wanjiru đã nỗ lực vượt lên ở những km cuối cùng để trở thành VĐV Kenya đầu tiên giành HCV marathon tại Olympic. Tấm HCV của Wanjiru càng tuyệt vời hơn bởi với thành tích 2 giờ 06 phút 32 giây, anh đã thiết lập một kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới mới.

Trong ngày thi đấu cuối cùng này, đoàn thể thao Mông Cổ cũng giành được tấm HCV thứ 2 trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic của mình. 10 ngày trước, đô vật Tuvshinbayar Naidan đã mang về tấm HCV đầu tiên còn hôm qua đến lượt võ sỹ Badar Uugan Enkhbat đã vượt qua võ sỹ Cuba Yankiel Leon trong trận chung kết boxing hạng 54kg với điểm số chênh lệch 16-5.

Ở môn bóng nước, đội tuyển Hungary đã giành tấm HCV Olympic thứ 3 liên tiếp sau khi vượt qua tuyển Mỹ bằng tỷ số 14-10. Cũng trong ngày thi đấu này, boxing Trung Quốc cũng đã có được những tấm HCV đầu tiên trong lịch sử nhờ chiến công của 2 võ sỹ Zou Shiming và Zhang Xiaoping ở hạng cân 48kg và 81kg.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.