Vé chợ đen 'tấn công' EURO

CĐV được khuyến cáo không mua vé xem Euro 2016 từ thị trường chợ đen. Ảnh: GETTY IMAGES
CĐV được khuyến cáo không mua vé xem Euro 2016 từ thị trường chợ đen. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Mặc cho nỗi lo đảm bảo an ninh khiến giới chức Pháp đau đầu, người hâm mộ vẫn nô nức kéo nhau đến Pháp trực tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Kéo theo đó là một cơn “nhức đầu” khác: giải quyết vấn nạn vé chợ đen.

Chỉ còn 4 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu chính thức khởi tranh tại Pháp, số lượng vé phát hành gần như đã hết, ngoại trừ một số trận vòng bảng được đánh giá là ít hấp dẫn hơn là còn “dư” chút đỉnh vé chờ người hâm mộ.

Đối phó với “phe vé”

Giống như các kỳ EURO khác, do cơn khát vé của CĐV không chỉ trong phạm vi châu Âu, BTC EURO 2016 cũng phải đối mặt với vấn nạn vé chợ đen tràn ngập thị trường. Một vài trang web rao bán vé với cái giá cao chót vót, tới 6.000 bảng Anh (khoảng 186 triệu đồng/vé). Để ngăn chặn tình trạng này, kể từ khi bắt đầu mở cửa bán vé, UEFA đã khuyến cáo người hâm mộ mua vé thông qua nhà phân phối và kênh phân phối chính thức, thay vì tìm đến chợ đen hay mua vé trôi nổi từ “phe vé”, nhằm hạn chế tình trạng giá vé bị đẩy lên cao.

Song song đó, UEFA phối hợp với cơ quan chức năng mạnh tay khai trừ các trang web bán vé EURO 2016 trái phép hoặc bán vé giả mạo. Ngoài ra, UEFA cũng cho ra mắt một công cụ giúp người hâm mộ nhận biết được các trang web giả mạo hoặc không được cấp phép.

Tuy nhiên, các giải pháp trên chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp tích cực từ chính người hâm mộ - điều mà không phải ai cũng quan tâm. Thế nên mới đây, UEFA đã siết chặt công tác quản lý bằng một quy định mới. Theo đó, mọi CĐV có vé vào sân đều phải mang theo hộ chiếu trùng với họ tên được in trên mặt vé. Điều đó có nghĩa là người hâm mộ nào mua phải vé giả không có tên, đương nhiên sẽ phải ra về. Thậm chí những người mua được vé thật, nhưng bận đột xuất không đến được, cũng không thể nhường cho người thân.

Trước đó, truyền thông Anh thậm chí còn đặt nghi vấn LĐBĐ nước Anh tuồn vé dành cho các đối tác thân thiết ra chợ đen, hoặc bán vé dành cho đối tác cho các đối tượng không đúng tiêu chuẩn. UEFA đã tiến hành xem xét vụ việc nhưng không có bằng chứng cụ thể.

Kín tour du lịch sang Châu Âu xem Euro

Trong khi nhiều tour nội địa đang ế khách, tour ngoại lại cháy hàng vì lượng khách đăng ký đi châu Âu xem Euro. Đây là dịp để các hãng lữ hành cạnh tranh nhau về giá cả và dịch vụ.

Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc ban tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết: “Nếu trước đây du khách thường chọn đi du lịch nước ngoài vì hiếu kỳ, xem nước ngoài khác trong nước như thế nào thì nay xu hướng lựa chọn tour đã thay đổi. Khách đi du lịch ngoài nước ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, năm nay, mùa Euro khiến khách chuyển từ châu Mỹ sang châu Âu tăng gấp 3 lần so với năm ngoái và hiện có 4 đoàn chuẩn bị đi vào đầu tháng 6”.

Ông Dương Bá Hưng, Giám đốc Công ty Du lịch Top Ten cho biết, khách chọn đường tour châu Âu tăng đột biến. Mùa hè ở châu Âu với nhiệt độ rất dễ chịu trung bình khoảng 23-26°C. Đây là thời điểm thuận lợi để khách có thể thỏa sức khám phá và trải nghiệm. Bên cạnh đó, việc áp dụng mức giá tour ưu đãi: 56,9 triệu đồng/1 khách sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho du khách. Ngoài ra, khách tăng nhờ thủ tục xin visa châu Âu đơn giản, rút ngắn thời gian chuẩn bị cho việc khởi hành. Do đặt nhiều nên giá vé xem vòng loại Euro chỉ khoảng 300 - 400 Euro/người.

Ông Nguyễn Công Hoan, Trưởng Ban thị trường (Hiệp hội Lữ hành Việt Nam) nhận xét, khách đi châu Âu du lịch kết hợp xem bóng đá thường đi theo đoàn từ 5 - 20 người. Để cạnh tranh với nhau, các hãng lữ hành trong nước phải có giá tour hấp dẫn. Đặc biệt, giá vé xem vòng loại Euro hợp lý và chọn được những vị trí đẹp trên sân cho khách. Năm nay, nhiều hãng lữ hành có số lượng người đi châu Âu gấp 10 lần so với năm ngoái.

Ngày 6/6, cơ quan an ninh Ukraine thông báo bắt một người đàn ông Pháp âm mưu thực hiện 15 vụ tấn công khủng bố trước và trong thời gian diễn ra EURO 2016. Cảnh sát đã thu giữ 5 khẩu Kalashnikov, hơn 5.000 viên đạn, hai súng phóng lựu chống tăng, 125 kg thuốc nổ TNT, 100 kíp nổ, 20 mũ trùm kín mặt và nhiều vật dụng khác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.