Về đâu Thái Sung?

TP - Giải U21 quốc tế ở Cần Thơ, Thái Sung là cầu thủ dự bị trong đội hình U21 Việt Nam. Ít ai biết rằng Thái Sung từng là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở giải trẻ châu Âu mở rộng năm 2010.
Về đâu Thái Sung? ảnh 1

Thái Sung và danh thủ Ribery

Thái Sung là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được suất học bổng 3 năm ở Học viện Aspire.

Học viện Aspire được Qatar chi tới 4 tỷ USD để xây dựng vào năm 2004, ban đầu để phục vụ ASIAD 2006, sau đó là đào tạo các VĐV đỉnh cao cho Qatar. Đến năm 2007, bóng đá mới được đưa vào đào tạo và giảng dạy ở học viện này.

Thái Sung ngày đó từng được ví là Messi Việt Nam. Ngay như cùng đợt tuyển chọn Thái Sung, còn có Anh Tuấn, Ma Văn Tuấn được đánh giá cao hơn Thái Sung cả về thể hình và kỹ thuật, nhưng chỉ có Thái Sung được chọn với vai trò đá hộ công.

Học viện Aspire hiện cũng có một đội bóng chơi ở giải hạng Hai của Bỉ từ năm 2012 đến nay, nhưng vẫn mãi không lên hạng cao nhất của bóng đá Bỉ. Học viện Aspire cũng từng một lần tham dự giải U21 quốc tế tại Pleiku năm 2011 và giành HCĐ. Học viện liên kết với Barca dường như không tương xứng với thương hiệu của nó. Nói sơ qua như thế để thấy trình độ của Học viện Aspire ở đâu.

Tại giải U21 quốc tế ở Cần Thơ vừa qua, Thái Sung có tên trong đội U21 Việt Nam nhưng cầu thủ từng vượt qua 27.000 đối thủ ở Việt Nam và 40 tài năng đến từ 16 quốc gia khác để được đi Qatar cũng chỉ là dự bị.

Năm 2010, Thái Sung cùng các thành viên của Học viện Asprie trên toàn thế giới tham dự giải trẻ châu Âu và giành ngôi Á quân, vượt qua các lò đào tạo danh tiếng của MU, Barca, AC Milan và chỉ để chịu thua Sporting Lisbon. Sau đó, Thái Sung được Sporting Lisbon mời về thi đấu, nhưng không thể đi vì vướng hợp đồng đào tạo trẻ với Đà Nẵng.

Chẳng còn đường nào khác, Thái Sung đành xin đi đá ở Kon Tum ở giải hạng nhì dưới hình thức được Đà Nẵng cho mượn. Đá ở giải hạng Nhì chỉ để được ra sân nhiều hơn để cảm giác và thể lực không bị sút giảm.

Tại giải U21 quốc tế ở Cần Thơ vừa qua, Thái Sung có tên trong đội U21 Việt Nam nhưng cầu thủ từng vượt qua 27.000 đối thủ ở Việt Nam và 40 tài năng đến từ 16 quốc gia khác để được đi Qatar cũng chỉ là dự bị.

HLV U21 Việt Nam Phan Công Thìn cho rằng, việc tài năng trẻ từng tốt nghiệp xuất sắc ở Học viện bóng đá Aspire này không được thi đấu ở giải U21 Quốc tế vừa qua chỉ là vì “chưa đáp ứng về chuyên môn”.

Không chỉ HLV Phan Công Thìn đánh giá như vậy. Hơn một năm sau khi từ Qatar về, Thái Sung được gọi lên đội một SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài thử chân, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã trả Thái Sung về đội trẻ.

Có thể ví như Thái Sung, nhưng ở mức độ cao hơn là Lee Nguyễn. Khi thử sức ở môi trường bóng đá Việt Nam lại không thể thành công.

Năm 20 tuổi, Lee Nguyễn đến PSV Eindhoven, CLB nổi tiếng đào tạo trẻ ở Hà Lan, bệ phóng của không ít danh thủ như Van Nistelrooy, Robben…

Cùng thời gian này, Lee Nguyễn còn được triệu tập vào ĐT Mỹ và tham dự Copa America 2007. Thời gian đó anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới.

Đến với V-League, Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp thế giới, nhưng quá thất vọng, Lee Nguyễn đành phải trở về Mỹ và làm lại từ đầu.

Chỉ 2 năm sau ngày rời V-League, giờ đây Lee Nguyễn lại thăng hoa và được triệu tập vào ĐT Mỹ. Tại MLS, thành tích ghi bàn của anh vượt xa các danh thủ như Henry hay Dempsey.

Hãy nhìn Luis Suares bị cấm thi đấu chỉ 4 tháng, mà trong trận ra quân gặp Real Madrid, anh lạc lõng trong đội hình Bacelona. Một cầu thủ, muốn phát triển tài năng cần thời gian và cơ hội. Paul Pogba, một trong những tiền vệ trung tâm được săn đón bậc nhất châu Âu đành phải bỏ MU để ký hợp đồng với Juventus để tài năng rực sáng.

Còn nhiều lý do khác, vì triết lý bóng đá, vì lối chơi, vì những vệ tinh xung quanh có phù hợp hay không. Bóng đá Việt Nam thường chọn lối chơi dài, chuyên về phòng ngự - phản công, trong khi Thái Sung lại được đào tạo lối đá nhỏ, nhanh và dùng kỹ thuật. Vì vậy, lối đá hiện đại ấy có lẽ không phù hợp với đấu pháp và tiêu chí ở Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

MỚI - NÓNG