Vé mùa của AC Milan ế ẩm

Vé mùa của AC Milan ế ẩm
TPO - Tin từ tờ Corriere Della Sera (Italia) cho hay, tính đến ngày 1/7/2009, đội bóng thành Milan chỉ bán được 800 chiếc vé mùa giải 2009-2010.

Cũng theo thông tin của Corriere Della Sera được đăng tải cùng ngày thì nhà ĐKVĐ Inter Milan đã bán được 24.000 vé mùa, tức là gấp 30 lần AC Milan.

Trước thông tin đầy bất lợi này, vào ngày 6/7 vừa qua, Chủ tịch AC Milan Galliani đã thông qua một cuộc họp báo để phản bác báo cáo của Corriere Della Sera.

Theo đó, ở thời điểm ngày 1/7, AC Milan đã bán được 6.724 vé. Tất nhiên, ngài Chủ tịch cũng không thể phủ nhận rằng tốc độ mua vé mùa của các CĐV đang diễn ra vô cùng chậm chạp, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thời điểm đó năm 2008, Milan đã bán được 8.493 vé.

Người phụ trách bán vé của AC Milan cho biết thêm, đến ngày 6/7, Milan đã bán được 10.000 vé. Mặc dù thừa nhận niềm tin của các CĐV giảm sau sự ra đi của Kaka, nhưng ông này vẫn tự tin rằng đại bộ phận Milanista vẫn hướng về đội bóng. 

Để sự phản đối con số 800 mà Corriere Della Sera đã nêu được cụ thể thêm một bước, ngày 8/7 trên trang web của Milan chính thức công bố, tới thời điểm 19h ngày 8/7/2009, Milan đã bán được 11.131 vé so với 12.460 chiếc ở cùng kỳ năm ngoái. 

Như vậy, đây là  lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây Milan bị đối thủ Inter đánh bại về khoản bán vé. Tính tới ngày 3/7, vé mùa của Inter đã bán  được 25.000 chiếc và theo Corriere Della Sera, tới thời điểm ngày 8/7/2009, con số này ở vào khoảng 27.000 vé, tức là hơn gấp đôi những gì mà Milan bán được.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.