Về nhì King's Cup, tuyển Việt Nam chơi hay nhưng thiếu may

Việt Nam đã bỏ lỡ vài cơ hội đáng tiếc
Việt Nam đã bỏ lỡ vài cơ hội đáng tiếc
TP - Dù thất bại, nhưng màn trình diễn và những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam trước Curacao ở trận chung kết King's Cup 2019 tối qua, là rất đáng khen ngợi.  

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam hôm qua đã có khá nhiều sự thay đổi so với trận thắng 1-0 Thái Lan. Trên hàng tấn công, tiền đạo Anh Đức được cất ở ngoài, thay vào đấy HLV Park Hang Seo đã cho Công Phượng vào sân. Ba cầu thủ đá cao nhất trên hàng công tuyển Việt Nam là Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn.

Quyết định của HLV Park Hang Seo là có thể hiểu được. Các cầu thủ Curacao sở hữu chiều cao vượt trội (cầu thủ thấp nhất cũng cao 1m76), nên khả năng không chiến của Anh Đức sẽ rất hạn chế. Công Phượng là lựa chọn thích hợp hơn bởi tiền đạo có cả kỹ thuật và tốc độ cũng như khả năng dứt điểm tốt bằng chân.

Ở khu vực giữa sân, bộ đôi tiền vệ trung tâm trận đấu với Thái Lan là Tuấn Anh và Hùng Dũng đã được thay bằng Lương Xuân Trường-Đức Huy. Đúng như tuyên bố trước đó, ông Park đã giữ hậu vệ Vũ Văn Thanh ở ngoài, hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam vẫn là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Hệ thống phòng ngự với thủ môn Đặng Văn Lâm và 3 hậu vệ Duy Mạnh-Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng được giữ nguyên.

Tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin trước Curacao, đối thủ vốn được đánh giá mạnh hơn. Trong hiệp 1, các cầu thủ trên hàng tấn công gồm Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn liên tục có các pha phối hợp, “đánh” vào trung lộ của đối phương. Ngoài sự vượt trội về thể hình và thể lực, Curacao trong hiệp 1 chơi khá thiếu gắn kết và chặt chẽ. Đội bóng Caribe chủ yếu sử dụng các pha tấn công từ hai biên hoặc chuyền dài để tận dụng thế mạnh về hình thể. Lối đánh này không gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong 45 phút đầu tiên. Thậm chí, nếu Công Phượng và Văn Toàn chính xác hơn ở những tình huống cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã có thể có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Trong lần hiếm hoi tái hợp với nhau trên hàng công đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn và Công Phượng đã chơi khá ăn ý. Tiền đạo Văn Toàn vẫn tỏ ra rất xuất sắc với khả năng chạy chỗ và đua tốc độ với hàng thủ to cao của Curacao.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0. Đầu hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã rút tiền vệ Lương Xuân Trường khỏi sân, thay bằng Trần Minh Vương. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được thế trận chủ động trước đối phương. Phút 53, tuyển Việt Nam có tình huống phối hợp tấn công rất tốt ở trung lộ. Văn Toàn kiến tạo cho Minh Vương nhưng ở vị trí sát vòng 11m, trong tư thế không bị ai kèm, tiền vệ HAGL lại dứt điểm thiếu chính xác. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, tuyển Việt Nam đã phải trả giá. Phút 57 sau một loạt pha tranh chấp tay đôi, bóng đến chân Carolina và số 5 bên phía Curacao đã tung ra pha dứt điểm cực hiểm hóc, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Hôm qua, tiền vệ Quang Hải tiếp tục có một trận đấu dưới sức. Có vẻ như việc phải trải qua lịch thi đấu khá dày đã ảnh hưởng thực sự tới phong độ của anh. Điều này khiến cho các đường tấn công của đội tuyển Việt Nam phần nào mất đi sự đột biến và nguy hiểm. Trong tình thế bị đối thủ dẫn bàn, HLV Park Hang Seo đã quyết định tăng cường hàng tấn công bằng việc tung tiền đạo Anh Đức vào sân thay cho trung vệ Bùi Tiến Dũng. Sự điều chỉnh này của nhà cầm quân Hàn Quốc dù vậy không tạo nên những chuyển biến tích cực. Tuyển Việt Nam thậm chí suýt nhận bàn thua thứ 2 ở phút 70. Trung vệ Quế Ngọc Hải mắc lỗi đón hụt, để bóng đến chân Benschop nhưng trong tư thế đối mặt thủ môn Văn Lâm, số 9 của Curacao lại dứt điểm chệch khung thành.

Từ phút 70, các cầu thủ Việt Nam cũng có dấu hiệu xuống sức, không duy trì được cự li đội hình. Đây cũng là lúc Curacao đẩy mạnh tấn công. Phút 74, Quế Ngọc Hải tiếp tục mắc sai lầm, để Benschop vượt qua đối mặt với thủ môn Văn Lâm nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này không chính xác. Vào thời điểm tưởng như đội tuyển Việt Nam đã chấp nhận thất bại trước đối phương, Đức Huy bất ngờ có bàn thắng giúp cân bằng tỉ số 1-1. Pha dứt điểm chìm và hiểm hóc của tiền vệ CLB Hà Nội đã khiến thủ môn Curacao không kịp đổ người cản phá.

Pha ghi bàn của Đức Huy đã buộc hai đội phải quyết định thắng bại trên chấm luân lưu 11m. Trong cuộc đấu cân nào, Curacao đã thực hiện thành công cả 5 quả, trong khi phía Việt Nam, Công Phượng đá trượt ra ngoài. Tuyển Việt Nam chấp nhận nhường cúp vô địch cho Curacao. Dù thất bại, màn trình diễn và những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang Seo là rất đáng khen ngợi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.