Vé xem trận khai mạc World Cup 2014 giá 200 triệu đồng!

Vé xem trận khai mạc World Cup 2014 giá 200 triệu đồng!
Dù Ban Điều phối vé World Cup 2014 kkhẳng định chưa có vé để bán nhưng tại Anh, vé xem trận khai mạc World Cup 2014 đã được rao bán trên thị trường chợ đen với giá cao ngất ngưởng, lên đến 5.779 bảng/vé (gần 200 triệu đồng).

Anh:

Vé xem trận khai mạc World Cup 2014 giá 200 triệu đồng!

Đức treo thưởng lớn cho ngôi vô địch World Cup
> Cãi lời vợ, Ibra dạy con thành... ‘sát thủ’

Dù Ban Điều phối vé World Cup 2014 kkhẳng định chưa có vé để bán nhưng tại Anh, vé xem trận khai mạc World Cup 2014 đã được rao bán trên thị trường chợ đen với giá cao ngất ngưởng, lên đến 5.779 bảng/vé (gần 200 triệu đồng).

SVĐ Maracana, Brazil, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2014
SVĐ Maracana, Brazil, nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2014.
 

Mức giá trên cao hơn gấp 50 lần so với giá “kỷ lục” 107 bảng Anh được LĐBĐ thế giới (FIFA) duyệt cho ghế dự khán trận khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn tại Barzil hè năm 2014.

Thậm chí, giá vé xem trận khai mạc còn đắt hơn cả giá vé xem trận chung kết diễn ra vào ngày 13/7, đang được rao bán 4.389 bảng Anh.

Được biết, giá vé khởi điểm FIFA đưa ra cho các trận đấu vòng bảng của VCK World Cup 2014 là 55 bảng Anh/vé và tấm vé xem trận chung kết có giá 603 bảng Anh.

Anh là một trong những quốc gia đang lên "cơn sốt" World Cup 2014, mặc dù khoảng cách giữa Anh và Brazil hơn 12.872 km.

“Hiện tại chưa ai có vé thật trong tay để bán. Người hâm mộ hãy thật cảnh giác với bọn lừa đảo”- trưởng Ban Điều phối vé World Cup 2014 cảnh báo.

Theo Đăng Minh
Người lao động, Mirror

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.