VFF bàn chuyện lương, Hữu Thắng nói 'làm vì danh dự'

VFF bàn chuyện lương, Hữu Thắng nói 'làm vì danh dự'
TPO - Trao đổi với báo giới sau lễ ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng vào chiều nay, đại diện VFF đã tiết lộ một số nội dung hai bên đàm phán, trong đó có vấn đề lương bổng.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, trong quá trình đàm phán, VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trao đổi và đi tới thống nhất nhiều vấn đề.

"Chúng tôi hướng tới chỉ tiêu là đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết AFF cup 2016 và mục tiêu xa hơn là SEA Games 2017. Muốn đạt thành tích cao nhất ở SEA Games 2017, chúng ta trong năm 2016 phải tích cực tiến hành trẻ hoá. Về chuyên môn, VFF tin tưởng HLV Hữu Thắng, nhưng trong thực tiễn chúng ta phải chấp nhận trẻ hoá để đạt mục tiêu xa hơn trong năm 2017", ông Hoài Anh cho biết.

Về vấn đề tiền lương của HLV Hữu Thắng, ông Hoài Anh tiết lộ: "Trong quá trình làm việc, anh Thắng có nói một câu mà tôi thấy rất hay: “Em làm vì danh dự”. Chúng tôi đánh giá rất cao anh Thắng ở góc độ này. Lương của anh Thắng, VFF và Tổng cục TDTT sẽ lo".

Trước HLV Hữu Thắng, các HLV ngoại chưa từng vô địch SEA Games. Vậy VFF căn cứ vào đâu để giao chỉ tiêu nay cho nhà cầm quân họ Nguyễn?

Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Trong năm 2013, chúng ta thất bại ở SEA Games 2013 ở Myanmar. Năm 2015, đội đoạt HCĐ. Chúng tôi thực sự đã suy nghĩ nhiều về thời cơ, cơ hội của U23 Việt Nam ở đấu trường SEA Games, đặc biệt sau khi Hội đồng thể thao ĐNA, BTC SEA Games quyết định lứa tuổi thi đấu môn bóng đá nam ở sân chơi này là U22. Chúng tôi đặt kỳ vọng nhiều vì lứa tuổi đấy của chúng ta có tiềm năng, xuất phát tốt. Lứa U19 trước đây đã được tập huấn, cọ xát quốc tế rất nhiều. Chúng tôi còn tính toán rằng chúng ta có thể đặt mục tiêu vào VCK U23 châu Á sắp tới. Tôi hy vọng rằng với việc tạo được lối chơi phù hợp, chúng ta sẽ phát huy được khả năng của lứa tuổi này".

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định, họ sẽ hội trợ tối đa, cũng như đề nghị VFF tạo mọi điều kiện để HLV Nguyễn Hữu Thắng thực hiện nhiệm vụ.

"Hôm nay là một ngày như anh Thắng nói là ngày trọng đại trong đời. Nhưng đây cũng là ngày vui với tất cả người Việt Nam khi một HLV Việt Nam trở lại vị trí cầm lái ở đội tuyển. Hôm nay, chúng tôi đã bàn bạc rất lâu và thống nhất tạo mọi điều kiện tốt nhất cho HLV trưởng làm việc. Làm sao để AFF cup 2016 và SEA Games 2017, HLV hoàn thành nhiệm vụ. BHL đội tuyển và anh Thắng cần vấn đề gì chúng tôi sẵn sàng tư vấn", ông Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".