VFF bất ngờ có Tổng thư ký mới

 Chánh VP VFF Lê Hoài Anh bất ngờ trở thành TTK. ảnh: VSI
Chánh VP VFF Lê Hoài Anh bất ngờ trở thành TTK. ảnh: VSI
TP - Chánh văn phòng LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh trở thành tân Tổng thư ký VFF khoá 7 sau khi được giới thiệu và được BCH VFF chấp thuận tại Hội nghị lần thứ nhất BCH VFF khoá 7 chiều qua 31/3.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã bất ngờ tiến cử ông Lê Hoài Anh nắm giữ chức vụ TTK thay ông Ngô Lê Bằng. Sự tiến cử của ông Lê Hùng Dũng đã được toàn hội nghị nhất trí và 100% biểu quyết chấp thuận.

Ông Lê Hoài Anh sinh năm 1971, từng công tác tại Vụ hợp tác quốc tế Tổng cục TDTT năm 1993. Từ năm 1997 đến nay là Chánh văn phòng VFF.

Hội nghị này, BCH đã phân công người đứng đầu các ban chức năng và một số công việc trước mắt của VFF đối với các giải đấu quốc tế mà VN được trao quyền đăng cai tổ chức (vòng chung kết futsal châu Á, vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á, Giải bóng đá U19 Đông Nam Á mở rộng, vòng bảng AFF Suzuki Cup).

Trong số các ban chức năng thuộc VFF, đáng chú ý nhất vẫn là người đứng đầu ban trọng tài vốn đã bị bỏ trống từ cuối mùa giải 2013. Người gần nhất ngồi ghế Trưởng Ban Trọng tài VFF là ông Dương Vũ Lâm. Ông Lâm là Trưởng Ban Trọng tài, đồng thời là PCT LĐBĐ Đông Nam Á đã xin rút lui, sau khi cho rằng bản thân không được VFF dưới thời cựu Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tôn trọng.

Theo quy định của FIFA, Trưởng Ban Trọng tài phải là ủy viên BCH nên cựu trọng tài FIFA Nguyễn Văn Mùi (Đà Nẵng) được chỉ định làm trưởng ban, cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền (TPHCM) giữ chức phó ban cùng ba ủy viên là Nguyễn Tấn Hiền, Bùi Như Đức và Đặng Thanh Hạ.

Các tân trưởng ban khác thuộc VFF khóa 7: Trưởng ban giải quyết khiếu nại: Chu Hồng Thanh, ban kỷ luật: Nguyễn Hải Hường, trưởng văn phòng đại diện phía Nam: Trần Văn Thành, ban chiến lược: Phạm Ngọc Viễn, ban bóng đá chuyên nghiệp: Trần Quốc Tuấn, ban futsal: Trần Anh Tú, ban bóng đá nữ: Phan Anh Tú, ban bóng đá phong trào: Lê Nguyên Hồng, ban tài chính và vận động tài trợ: Đoàn Nguyên Đức, ban truyền thông đối ngoại: Nguyễn Xuân Gụ, ban y học thể thao: Lê Quý Phượng và ban tư cách cầu thủ: Dương Vũ Lâm. Còn Hội đồng HLV quốc gia dự kiến gồm ba thành viên sẽ được VFF quyết định trong kỳ họp sắp tới.

Nhìn chung đây là kỳ đại hội mà “dân chuyên môn” trúng cử vào BCH rất ít, chỉ có 3/19 ủy viên là “gốc” bóng đá. Trong khi đó, đa số các cải cách mà VFF khóa 7 dự định tiến hành đều thuộc lĩnh vực chuyên môn như đào tạo trẻ, cải tổ trọng tài, thay đổi cách thức thi đấu V-League… bởi VFF khóa 7 được xem là nơi bắt đầu triển khai chiến lược phát triển bóng đá đến năm 2020 mà Chính phủ đã phê duyệt.

MỚI - NÓNG