VFF bị phạt gần 40 nghìn USD vì pháo sáng

Pháo sáng xuất hiện ở hai trận đấu U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan.
Pháo sáng xuất hiện ở hai trận đấu U23 Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan.
TPO - VFF nhận một án phạt rất nặng liên quan tới sự cố CĐV đốt pháo sang trong hai trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

Thông báo của AFC cho biết, AFC phạt VFF 13.750 USD (tương đương 920 triệu đồng) vì không đảm bảo đúng quy định về an toàn khi tổ chức trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại bảng K-giải U23 Châu Á. Theo đó, ở trận đấu gặp U23 Indonesia hôm 24/3, do để các CĐV đốt một quả pháo sáng, AFC phạt VFF với số tiền 13.750 USD.

Chưa dừng lại ở đó, ở lượt trận cuối đối đầu với U23 Thái Lan ngày 26/3, sự cố nói trên còn tiếp diễn với số lượng lên tới ba quả pháo sáng, chính vì thế số tiền phạt cũng tăng lên tới 25.750 USD. Không chỉ vậy, ở trận đấu này, một khán giả quá khích còn ném chai lọ xuống sân. Tình huống này xảy ra sau khi Supachai nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân và anh đã bị CĐV nói trên ném chai thẳng vào người khi bước vào đường hầm.

AFC nhấn mạnh đây là lần thứ tư VFF không thể kiểm soát, để CĐV đốt pháo sáng trong các trận đấu của các đội tuyển Việt Nam. Nếu hiện tượng này tái diễn, VFF có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn. AFC đồng thời nêu rõ, VFF sẽ có quãng thời gian 30 ngày để hoàn thành khoảng nộp phạt nói trên kể từ thời điểm nhận được thông báo.

CĐV đốt pháo sáng trên khán đài từ lâu đã trở thành “vấn nạn” của bóng đá Việt Nam. Kể từ đầu mùa giải V-League, rất nhiều các CLB đã bị phạt do liên quan đến tình trạng CĐV đội nhà đốt pháo sáng. Mới nhất, BTC sân Hàng Đẫy 2 lần bị phạt tiền vì để CĐV của Hải Phòng và SLNA đốt pháo sáng tại vòng 6 và vòng 8 V-League.

Ở sân chơi châu lục, VFF từng nhận không ít các án phạt với lý do tương tự. Trước đó, AFC cũng đã phạt VFF 12.500 USD (tương đương gần 300 triệu đồng) do CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trận đấu Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 2018. Tuy nhiên, số tiền 39.500 USD lần này là khoản tiền phạt kỉ lục mà VFF phải nhận từ trước đến nay. Đây là một con số rất lớn, gây thiệt hại nặng cả về vật chất lẫn hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Ở vòng loại U23 Châu Á vừa qua trên sân nhà, đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi xuất sắc khi toàn thắng cả 3 trận, giành trọn vẹn 9 điểm, ghi tới 11 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo xếp ngôi nhất bảng K và đã chính thức giành vé tham dự VCK diễn ra vào tháng 1 năm sau ở Thái Lan với tư cách các nhà Đương kim Á quân của giải đấu. 

MỚI - NÓNG