VFF chia rẽ vì ghế HLV trưởng ĐTVN

VFF chia rẽ vì ghế HLV trưởng ĐTVN
TP - Nội bộ LĐBĐVN (VFF) đang tồn tại các luồng ý kiến trái chiều nhau xung quanh việc chọn người thay HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt ĐTQG. Hôm qua 4-1, có tin VFF đã quyết định sẽ ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Anh Tuấn, trợ lý của ông Hùng ở AFF cup 2012.

> HLV Hoàng Anh Tuấn tạm quyền ĐTVN?
> VFF bị ‘tuýt còi’ về vụ chọn ‘thuyền trưởng’ Hoàng Văn Phúc

Không tạm quyền, chỉ muốn dài hạn

Được biết, tối muộn ngày 3-1, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc làm việc với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn và TTK Ngô Lê Bằng, hai nhân vật chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tuyển chọn HLV trưởng.

Về cơ bản, đôi bên đã đạt được thoả thuận về việc HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở thành tân HLV trưởng ĐTVN.

Theo tìm hiểu, yêu cầu HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra với VFF là “không thử”, mà phải được ký hợp đồng dài hạn. Thời gian dự kiến có thể là ba năm, dài nhất so với các đời HLV trước kia.

Trong bối cảnh các ứng viên khác đều không mặn mà, yêu cầu của ông Tuấn dễ dàng được chấp thuận.

Trao đổi với báo chí ngày hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng xác nhận các thông tin trên. Trong khi đó, trả lời Tiền Phong, TTK Ngô Lê Bằng cho biết:

“Chúng tôi đã nhận được sự nhất trí của Thường trực VFF trước khi tiến hành đàm phán với HLV Hoàng Anh Tuấn. Hợp đồng có thể là ba năm để HLV trưởng yên tâm tập trung cho nhiệm vụ. HLV trưởng sẽ kiêm cả ĐTQG và U23 VN. Về mục tiêu cụ thể, chúng tôi sẽ bàn bạc thêm”. Ông Bằng từ chối tiết lộ mức lương cụ thể VFF định trả cho HLV Hoàng Anh Tuấn.

Theo đánh giá của Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn, HLV Hoàng Anh Tuấn hội tụ đầy đủ nhất các tiêu chuẩn do VFF đặt ra: là HLV nội, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, bằng A HLV của AFC, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt…

“Thường trực VFF chưa quyết”

Trái ngược với các thông tin về việc VFF đã “chốt” phương án chọn HLV Hoàng Anh Tuấn, hôm qua hai Ủy viên Thường trực VFF là Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn đều tỏ ra bất ngờ khi cho biết, Thường trực VFF chưa hề nhận được báo cáo cụ thể vấn đề trên.

“Đúng là Thường trực có thông qua về chủ trương, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra nên chưa thể nói VFF đã chọn HLV Hoàng Anh Tuấn”-ông Viễn cho biết.

Trong khi đó theo Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng, ngày 8-1 Thường trực VFF mới họp để cân nhắc quyết định. “Có thể việc chọn HLV Hoàng Anh Tuấn mới chỉ là ý kiến cá nhân của một người chứ Thường trực VFF chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào cả”, theo ông Dũng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi chấp thuận để HLV Phan Thanh Hùng rút lui, đa số các ý kiến trong Thường trực VFF đều thiên về phương án sử dụng HLV ngoại.

Lý do, HLV nội chưa đủ trình độ chuyên môn, khả năng chịu đựng sức ép cũng kém hơn HLV ngoại. Tuy nhiên, quan điểm này không nhận được sự ủng hộ của Tổng cục TDTT.

Từng được VFF ký hợp đồng thời hạn hai năm, nhưng một tuần sau thất bại của ĐTVN ở AFF cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã buộc phải ra đi.

Ông Hùng mặc dù vậy vẫn duy trì công việc cũ ở CLB Hà Nội T&T do trước đó được VFF chấp thuận cho kiêm nhiệm.

Lần này, điều kiện VFF đặt ra là HLV phải chuyên trách, như một cách rút kinh nghiệm từ sai lầm trước đó.

Nếu được thường trực VFF thông qua, sau khi ngồi vào ghế HLV trưởng, ông Tuấn và BHL không phải chịu mục tiêu thành tích cụ thể, mà cố gắng đưa hai ĐTQG và U23 QG có thành tích tốt nhất, thể hiện được sự thay đổi về đẳng cấp, lối chơi rõ ràng, tinh thần tích cực. Ông Tuấn được quyền chọn trợ lý, với quan điểm là trẻ hóa và các trợ lý phải có sự dũng cảm. Mức lương không được tiết lộ, nhưng sẽ tương đương 200 triệu đồng/tháng.

Như vậy, ông Tuấn sẽ không ngồi ghế HLV trưởng Hải Phòng như dự kiến. Sau khi mua lại Khatoco Khánh Hòa, Xi măng Vicem Hải Phòng đã mời HLV Hoàng Anh Tuấn về đất Cảng làm việc. Tuy toàn đội Xi măng Vicem Hải Phòng đang tập huấn tại Nha Trang dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng thực tế HLV này chưa chính thức ký hợp đồng với Hải Phòng.

HLV Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Khánh Hòa. Khởi nghiệp cầu thủ ở Khánh Hòa cùng thời với các danh thủ Hữu Đang, Đặng Đạo. Bắt đầu sự nghiệp HLV từ vị trí trợ lý, tháng 8-2007, được bổ nhiệm làm HLV đội bóng Khánh Hòa, thay HLV Lê Hữu Tường ở vòng 20 và giúp đội trụ hạng thành công ở V-League 2007, từ đó luôn gắn bó với đội bóng quê hương. Năm 2007, dẫn dắt U21 Khánh Hòa giành ngôi vô địch U21 QG. Ông Tuấn là HLV người Việt duy nhất được Liên đoàn bóng đá Đức chọn tham dự khoá học HLV trình độ A (cao nhất) trong hai tháng 8 và 9-2009 tại trường thể thao Hennef.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...