VFF chống lại Sepp Blatter?

VFF chống lại Sepp Blatter?
TP - Đại diện LĐBĐVN (VFF) đã bỏ phiếu tán thành đề nghị hoãn bầu cử chức chủ tịch FIFA do Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đưa ra. Thông tin do hãng thông tấn hàng đầu nước Anh BBC đăng tải và được nhiều trang mạng khác lấy lại vào ngày hôm qua.

Hậu bầu cử Chủ tịch FIFA:

VFF chống lại Sepp Blatter?

Liệu VN có phải đối diện sự ghẻ lạnh của FIFA trong tương lai, bất chấp sự cố trên như chính hãng tin BBC khẳng định, chỉ là do nhầm lẫn?

Lãnh đạo VFF hôm qua đã cực lực bác bỏ tính xác thực thông tin trên của BBC. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Về nguyên tắc việc bỏ phiếu phải đảm bảo tính bảo mật, nên không thể có chuyện BBC biết chọn lựa của VN như thế nào. Đây chắc chắn là thông tin bịa đặt, thiếu cơ sở. Và vì vậy, VFF sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến bình luận nào”. Ông Trung loại trừ khả năng khiếu kiện hay có ý kiến với BBC.

Đại diện cho VFF tham dự Đại hội FIFA lần thứ 61 tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ trong hai ngày 31-5 và 1-6 là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn. Tuy nhiên, theo kế hoạch phải đến hôm nay cả hai mới về VN nên hiện không thể xác định rõ tính đúng sai của vụ việc trên.

Thông báo với Tiền Phong vào tối qua, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết đang ở Thụy Sỹ. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, ông Hỷ khẳng định không có trường hợp nào bỏ phiếu nhầm ở Đại hội FIFA. “VN luôn ủng hộ đại hội thành công-ông Hỷ cho biết-Quan điểm của VFF là luôn luôn cởi mở, thân thiện, đoàn kết với mọi liên đoàn thành viên. Như thế để FIFA không bị chia rẽ và VN cũng có nhiều cơ hội hơn để phát triển bóng đá lâu dài”. Cũng theo ông Hỷ, đoàn VN không có bất kỳ thành viên nào tiếp xúc hay gặp gỡ báo chí nước ngoài.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trong một lần thăm hỏi động viên tuyển thủ Ảnh: VSI
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trong một lần thăm hỏi động viên tuyển thủ Ảnh: VSI.

Được biết, trước khi tham dự Đại hội của FIFA, lãnh đạo VFF đã có họp bàn và thống nhất mọi vấn đề liên quan.

Trở lại với cuộc bầu chọn chức Chủ tịch FIFA, đề nghị hoãn bầu chức chủ tịch FIFA tại đại hội lần này của FA chỉ nhận được 17 phiếu ủng hộ, con số quá nhỏ so với 172 phiếu chống (còn lại là phiếu trắng). Cùng với việc chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Mohamed Bin Hamman bị đình chỉ liên quan tới các hoạt động bóng đá, ông Blatter đã trở thành ứng viên duy nhất trong cuộc đua đến chiếc ghế chủ tịch FIFA. Và không ngoài dự đoán, đương kim chủ tịch FIFA Sepp Blatter sau đó đã giành chiến thắng với kết quả 186 phiếu thuận/203 phiếu hợp lệ.

Động tác đầu tiên ngay sau khi đắc cử của ông Sepp Blatter là trấn an các thành phần “bất hợp tác” khi tuyên bố sẽ không “trả thù” các liên đoàn không ủng hộ mình, bao gồm có FA, cũng theo BBC. “Không có ác cảm nào ở đây với những liên đoàn không bỏ phiếu cho tôi-BBC trích dẫn ý kiến phát biểu của ông Sepp Blatter-Tôi là chủ tịch của tất cả các liên đoàn và sẽ làm việc với tất cả họ. Và với 186 phiếu bầu, tôi rất tự hào với sự ủng hộ này. Đừng lo lắng về nước Anh”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG