VFF chốt ngày đại hội 8, không biết chuyện ứng viên mua phiếu ​

VFF chưa biết thông tin có ứng viên Phó chủ tịch nhiệm kỳ 8 mua phiếu bầu.
VFF chưa biết thông tin có ứng viên Phó chủ tịch nhiệm kỳ 8 mua phiếu bầu.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm 24/11 đã chốt thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 8 sau nhiều tháng trời bị hoãn vì công tác nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Đại hội 8 VFF sẽ tổ chức ngày 8/12, tức gần như ngày sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Đây là quyết định được thông qua tại Hội nghị BCH VFF khoá 7 lần thứ 13, diễn ra tại Hà Nội sáng 24/11. TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Công tác chuẩn bị về cơ bản hiện đã hoàn tất. Ngày 26/11 tới, các thành viên sẽ đưa ra góp ý cuối cùng, đặc biệt về phần bổ sung hoạt động trong 8 tháng qua. Nếu không có ý kiến thì coi như đồng ý với báo cáo”.

Theo ông Lê Hoài Anh, tới thời điểm hiện tại đại hội 8 VFF đã chốt danh sách 32 ứng viên, tranh cử 13 thành viên BCH khoá mới cùng 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch. Ông Lê Hoài Anh cho biết, các ứng viên tranh cử Phó chủ tịch được khuyến khích có chương trình hành động.

Trong danh sách tranh cử, vị trí Chủ tịch có 1 ứng viên duy nhất là Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải. Trả lời báo chí, ông Lê Khánh Hải vừa qua cho rằng ứng viên Chủ tịch VFF cần có đề án, mục tiêu cụ thể phát triển bóng đá Việt Nam. Qua trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng bày tỏ mong muốn, Thứ trưởng Lê Khánh Hải sẽ có đề cương tranh cử.

Vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn gồm 3 ứng viên: ông Trần Quốc Tuấn-Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Phạm Ngọc Viễn-nguyên Phó chủ tịch VFF và ông Dương Vũ Lâm.

Ứng viên Phó chủ tịch truyền thông đông nhất với 5 người: nguyên Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, TBT báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, nguyên TGĐ VPF Cao Văn Chóng, TBT Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo Lương Hoàng Hưng và TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú.

Ứng viên Phó chủ tịch tài chính gồm 4 người: nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Công ty Động Lực Lê Văn Thành và doanh nhân Trần Văn Liêng.  

Tại cuộc họp báo chiều nay, khi được đề cập tới thông tin có ứng viên Phó chủ tịch VFF “mua phiếu”, TTK Lê Hoài Anh cho biết đây là vấn đề do Ban kiểm tra VFF phụ trách. Hiện VFF chưa biết thông tin trên.

Tuy nhiên, ông Lê Hoài Anh khẳng định VFF sẽ tiến hành kiểm tra, đối  chiếu tư cách thành viên VFF.

MỚI - NÓNG