VFF đồng ý cho bầu Thắng nghỉ chức Chủ tịch VPF

Ông Võ Quốc Thắng (giữa) thôi chức Chủ tịch VPF.
Ông Võ Quốc Thắng (giữa) thôi chức Chủ tịch VPF.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sáng 2/12 đã chấp thuận cho ông Võ Quốc Thắng nghỉ chức Chủ tịch công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).  

Trước đó trong phiên họp HĐQT VPF ngày 3/11 tại Tp Hồ Chí Minh, ông Võ Quốc Thắng đã đề đạt nguyện vọng được nghỉ. Tại Đại hội thường niên diễn ra sáng nay ở Hà Nội, VFF đã thông qua quyết định cho ông Thắng rút lui.

Theo Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, bầu Thắng đã có 20 năm làm bóng đá, 6 năm làm ở VPF. “Anh Thắng nghỉ chúng tôi rất buồn. Sau anh Đức giờ tới lượt anh Thắng, cả hai đều là những người có tâm huyết, có đội bóng mạnh ở V-League. Những trận đấu giữa Gạch-Gỗ trước đây luôn rất xúc cảm”.

Tại Đại hội thường niên, VFF đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII, với thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 3/2018. BCH VFF nhiệm kỳ VIII sẽ giảm số lượng thành viên từ 23 xuống 17 người. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của VFF là tạo nguồn tài chính đủ cho hoạt động của các ĐTQG. Năm 2017, do nhiều đội tuyển quốc gia thành công, VFF dù thu 151 tỉ đồng nhưng vẫn âm 6 tỉ đồng, do phải chi tới 157 tỉ.

Chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII, một vấn đề quan trọng là nhân sự lãnh đạo cấp cao VFF. Chủ tịch Lê Hùng Dũng chắc chắn sẽ nghỉ, tuy nhiên hiện vẫn chưa có ứng viên nào thực sự thuyết phục được số đông công chúng và lãnh đạo ngành thể thao. 

Sau khi bầu Thắng rút lui, ghế Chủ tịch HĐQT VPF hiện đang bỏ trống. Hiện, ứng viên sáng nhất cho vị trí này là ông bầu Trần Anh Tú, uỷ viên Thường trực VFF. Ông Tú có nhiều thành công trên cương vị Chủ tịch LĐBĐ Tp Hồ Chí Minh, được VFF giao hỗ trợ phát triển môn futsal, đồng thời chịu trách nhiệm tài chính cho nhiều giải đấu do VFF tổ chức.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.