VFF giao siêu nhiệm vụ cho Hữu Thắng ở AFF cup

VFF muốn Nguyễn Hữu Thắng xây dựng lối chơi đẹp cho đội tuyển Việt Nam.
VFF muốn Nguyễn Hữu Thắng xây dựng lối chơi đẹp cho đội tuyển Việt Nam.
TPO - Bản hợp đồng 2 năm của VFF với nhà cầm quân xứ Nghệ quy định, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đưa đội tuyển Việt Nam với tới trận chung kết AFF cup 2016, diễn ra cuối năm nay.

So với người tiền nhiệm Toshiya Miura, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận gánh nặng lớn hơn. Ông Miura khi ký hợp đồng với VFF chỉ phải nhận chỉ tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết AFF cup 2014.

Chiến lược gia Nhật Bản đã hoàn thành nhiệm vụ trên, và suýt nữa đã đưa Việt Nam vào tới trận chung kết giải đấu trên nếu không có trận thua bất ngờ 2-4 trong trận lượt đi ở bán kết với Malaysia ngay tại Mỹ Đình. 

Trả lời Tiền Phong về chỉ tiêu VFF đặt ra với HLV Nguyễn Hữu Thắng, TTK Lê Hoài Anh hôm nay cho rằng, đây chỉ là đích ngắm để phấn đấu. "Chúng ta không nên đặt nặng vấn đề trách nhiệm bởi thực hiện được hay không còn tuỳ lực lượng của Việt Nam thời điểm giải đấu diễn ra. Đây cũng là mục tiêu để chúng ta phấn đấu, không nên coi là bắt buộc vì có thể gây áp lực đối với HLV và cầu thủ"-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Thông tin của Tiền Phong cũng cho hay, VFF đã đặt yêu cầu HLV Nguyễn Hữu Thắng phải xây dựng lối đá đẹp, phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Đây thực chất là bước cụ thể quyết định của BCH VFF hồi tháng 12/2015 tại Tp Hồ Chí Minh.

Dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, SLNA bị đánh giá là có lối chơi quyết liệt, thậm chí có phần "rắn" quá mức. Theo Uỷ viên Hội đồng HLV quốc gia Mai Đức Chung, giữa SLNA và ĐTQG là khác nhau. 

"CLB thì như thế nhưng ở ĐTQG phải khác, không thể áp dụng như CLB được. Anh Thắng sẽ phải nâng lên một tầm cao hơn. Dĩ nhiên, cũng còn nhiều băn khoăn nhưng theo tôi khi đã trao quyền, chúng ta phải tin tưởng người ta. HLV đã nhận tức là cũng đã sẵn sàng rồi"-ông Chung cho biết.

MỚI - NÓNG