VFF hỗ trợ tuyển thủ U19 chữa bệnh hiểm nghèo

Từng là tuyển thủ trẻ triển vọng, nhưng hiện Lê Thị Thu đã phải sớm từ bỏ sự nghiệp
Từng là tuyển thủ trẻ triển vọng, nhưng hiện Lê Thị Thu đã phải sớm từ bỏ sự nghiệp
TP - Nữ tuyển thủ tài năng của đội tuyển U19 nữ Quốc gia Lê Thị Thu, thuộc biên chế CLB Than Khoáng Sản Việt Nam đã không may gặp phải bệnh hiểm nghèo khi cô đang ở trong giai đoạn nhiệt huyết nhất với mong muốn cống hiến cho nền thể thao nước nhà. 

Cô được chuẩn đoán bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát. Đây là dạng bệnh lý tự phá hủy tiểu cầu do hệ miễn dịch của người bệnh sinh ra các tế bào lạ hoặc tủy xương suy giảm chức năng sản sinh tiểu cầu.

Số phận quá nghiệt ngã với một tài năng trẻ khi Lê Thị Thu mới đến với bóng đá 5 năm trước và được đánh giá là gương mặt trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá nữ Việt Nam. Để chạy chữa cho con, gia đình cô, vốn làm nghề nông, cũng đã khánh kiệt về kinh tế bởi có những thời điểm chi phí điều trị lên tới gần 10 triệu đồng/ngày. Mỗi một túi tiểu cầu có giá 4 triệu đồng. Có ngày, Thu phải truyền tới 4 bịch để ổn định lại.

Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, song Lê Thị Thu vẫn buộc phải cắt bỏ lá lách. Điều này cũng có nghĩa là, nữ cầu thủ sinh năm 1996 không còn cơ hội quay trở lại với bóng đá.

Sau khi biết tuyển thủ đội tuyển U19 nữ quốc gia Lê Thị Thu không may gặp phải bệnh hiểm nghèo, lãnh đạo VFF đã quyết định hỗ trợ 30 triệu đồng chi phí điều trị và động viên cầu thủ này cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở lại với cuộc sống đời thường. Cá nhân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng quyết định hỗ trợ cầu thủ này số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, Cty VPF hỗ trợ Lê Thị Thu 20 triệu đồng.

MỚI - NÓNG