VFF khẳng định bán vé vòng loại World Cup 2022 minh bạch

VFF khẳng định bán vé vòng loại World Cup 2022 minh bạch
TPO - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh khẳng định vé xem trận Việt Nam - Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được phân bổ minh bạch tới tay người hâm mộ.

Trước đó, ngày 19/9, VFF đã triển khai bán vé online thông qua ứng dụng VinID trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 10/10 tới. 

Vé có mệnh giá để người hâm mộ lựa chọn là 200.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 400.000 VNĐ và 500.000 VNĐ, được bán thành ba khung giờ khác nhau là 10h, 15h và 22h. Tuy nhiên, vé đều được bán hết veo chỉ sau vài phút mở bán ở cả 3 đợt. Nhiều người hâm mộ không mua được vé đã đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong lần đầu áp dụng việc bán vé thông qua ứng dụng này.

Trước các luồng thông tin, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định VFF phân phối vé một cách minh bạch và nhấn mạnh VFF đã chủ động cơ cấu một số lượng nhất định cho các nhóm cổ động viên Việt Nam và sẽ trao đổi cụ thể với đại diện các nhóm. 

“Hiện tại, nhiều nhóm cổ động viên đều có nhu cầu vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình gặp Malaysia diễn ra ngày 10/10 tới. VFF rất mong các nhóm cổ động viên sẽ hợp tác với ban tổ chức để có sự cân đối phù hợp, tạo cơ hội cho đại diện của các nhóm cổ động viên có thể vào sân cổ vũ cho đội. VFF khẳng định phân bổ vé minh bạch”, ông Lê Hoài Anh nói.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, việc các CĐV luôn đồng hành cùng các đội tuyển là điều rất đáng quý và là nguồn cổ vũ quan trọng. Vì thế, VFF luôn cố gắng để CĐV có thể theo sát các đội tuyển quốc gia, đặc biệt khi các đội tuyển thi đấu trên sân nhà.

"Đại diện các hội CĐV có thể đăng ký mua vé theo năm, với số lượng vé cố định (không phân biệt trận đấu nào) đối với các trận đấu của các đội tuyển quốc gia. Trên cơ sở đó, VFF sẵn sàng và cam kết giữ vé. Số lượng vé sẽ căn cứ theo công suất của địa điểm thi đấu, điều kiện tổ chức và khả năng đáp ứng của sân đó”, Tổng thư ký VFF cho biết.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.