VFF: Không nương nhẹ vi phạm ở trận CLB Hà Nội-Hải Phòng

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình hôm 24/6.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình hôm 24/6.
TPO - Trưởng ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Hải Hường khẳng định như trên khi trao đổi với Tiền Phong về các vi phạm ở trận đấu của CLB Hà Nội-Hải Phòng, lượt trận 14 V-League 2017.  

Trận đấu diễn ra chiều 24/6 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trên khán đài, CĐV Hải Phòng áp đảo CĐV đội chủ nhà với hàng nghìn người. Tuy nhiên dưới sân, đội bóng đất Cảng thi đấu không tốt, để thua CLB Hà Nội 0-2 ngay trong hiệp 1.

Diễn biến này khiến các CĐV Hải Phòng bắt đầu “quậy”. Họ ném nhiều chai lọ, vật cứng xuống sân, liên tục đốt pháo sáng trong hiệp 2. Lực lượng an ninh sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã phải làm việc rất vất vả.

Về chuyên môn, trận đấu giữa đôi bên nổi cộm với tình huống phạm lỗi thô bạo của hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội) với Anh Hùng (Hải Phòng). Sau pha vào bóng trực diện bằng hai chân của Ngọc Đức, Anh Hùng đã lăn lộn trên sân đầy đau đớn. Hậu vệ CLB Hà Nội lập tức bị trọng tài Công Khanh rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu.

Trả lời Tiền Phong chiều 25/6, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, Ban Kỷ luật đang chờ báo cáo của BTC giải để xử lý từng vụ việc. “Hiện tại chúng tôi mới chỉ theo dõi thông tin qua báo, đài nên chưa thể xác định chính xác các lỗi vi phạm. Việc xử lý kỷ luật cần dựa theo báo cáo cụ thể, hồ sơ đầy đủ từ BTC giải”-ông Nguyễn Hải Hường cho biết.

Theo Trưởng ban Nguyễn Hải Hường, hành vi đốt pháo sáng ở các trận đấu tại V-League của CĐV Hải Phòng là vấn đề bị phản ánh, lên án từ lâu. Tuy nhiên CĐV đất Cảng vẫn vi phạm. Với trường hợp Sầm Ngọc Đức, pha vào bóng của hậu vệ CLB Hà Nội là rất phản cảm, chắc chắn sẽ phải áp dụng hình phạt bổ sung.

Theo tìm hiểu, Trưởng BTC giải V-League Nguyễn Minh Ngọc đã báo cáo sơ bộ tình hình tới Ban Kỷ luật. Cụ thể, ông Ngọc đã báo cáo Ban Kỷ luật vụ việc đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng, nhưng không đề cập tới trường hợp của hậu vệ Hà Nội Sầm Ngọc Đức. Ông Nguyễn Hải Hường cho biết, BTC giải vào đầu tuần này sẽ có báo cáo đầy đủ toàn bộ các vấn đề ở 7 trận đấu lượt 14. Từ đó, Ban Kỷ luật sẽ xem xét, xử lý từng vụ việc.

Sau trận đấu hôm qua, hậu vệ Sầm Ngọc Đức đã lên tiếng xin lỗi Anh Hùng. Hậu vệ Hải Phòng trước đây từng gãy chân vì một pha phạm lỗi thô bạo ở V-League. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.