VFF không sa thải HLV Phan Thanh Hùng

VFF không sa thải HLV Phan Thanh Hùng
TP - TTK LĐBĐVN (VFF) kiêm trưởng đoàn ĐTVN Ngô Lê Bằng khẳng định, VFF sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Phan Thanh Hùng, bất chấp việc ĐTVN không hoàn thành chỉ tiêu lọt vào bán kết AFF Cup 2012.

> Việt Nam - Thái Lan (1-3): Thất vọng não nề
> VFF có kiên nhẫn với HLV Phan Thanh Hùng?

Ông Hùng hôm qua không tham dự họp báo sau trận đấu, để TTK Ngô Lê Bằng thay mặt trả lời báo chí. Theo ông Bằng, HLV Phan Thanh Hùng bị mệt nên muốn được nghỉ ngơi.

“Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cả nước vì thất bại của ĐTVN ở giải đấu năm nay”-TTK Ngô Lê Bằng cho biết.

Giải thích cho kết quả yếu kém của ĐTVN, ông Bằng nói: “ĐTVN năm nay thay đổi hoàn toàn hàng thủ so với các giải trước. Quá trình tập luyện và thi đấu nhiều cầu thủ lại bị chấn thương. Bên cạnh đấy, tâm lý các cầu thủ khi vào giải cũng không ổn định. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho ĐTVN”.

Cũng theo ông Bằng, thất bại của ĐTVN hoàn toàn xuất phát từ vấn đề chuyên môn.

“Tôi xin khẳng định, không có việc nội bộ đội tuyển mất đoàn kết. Riêng về Công Vinh, phong độ giảm sút ở giải năm nay có thể xuất phát từ việc mới trở lại sau chấn thương. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự như cậu ấy”-ông Bằng nói.

Hôm qua, không chỉ phóng viên VN mà rất nhiều phóng viên Thái Lan đều thể hiện sự quan tâm tới tương lai của HLV Phan Thanh Hùng.

Trước câu hỏi về việc liệu VFF có tiếp tục hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng, TTK Ngô Lê Bằng cho biết: “Hợp đồng của VFF với HLV Phan Thanh Hùng có thời hạn tới năm 2013 mới kết thúc. VFF vẫn tin tưởng vào HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, nếu vì sức ép nào đó, HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn có quyền tự quyết. Trong hợp đồng, chúng tôi cũng đảm bảo để anh Hùng có quyền lựa chọn”.

Đề cập đến chính sách sử dụng HLV nội thay cho HLV ngoại của VFF, theo TTK Ngô Lê Bằng, “HLV nội có ưu điểm là hiểu biết, dễ gần gũi và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các cầu thủ. Về mặt này, anh Hùng đã làm rất tốt. Tuy nhiên, việc kiêm nhiệm cả ĐTQG và CLB có thể gây hiểu nhầm. Về mặt này, chúng tôi cũng đã có sự cân nhắc.

Thực ra khi VFF chọn HLV, rất nhiều HLV trong nước có sự chia sẻ với chúng tôi, nhưng chỉ duy nhất HLV Phan Thanh Hùng nhận lời. Những người khác vì nhiều lý do khác nhau đều từ chối. Tôi cho rằng việc anh Hùng dám đảm nhận cương vị HLV trưởng ĐTVN là một quyết định dũng cảm”.

Hôm qua, TTK Ngô Lê Bằng cũng cho biết, VN có thể sẽ đăng cai AFF Cup 2014. “Hy vọng ở giải đấu đó, chúng ta sẽ thi đấu tốt và đạt thành tích cao hơn”-ông Bằng cho biết. Theo kế hoạch, trưa nay ĐTVN sẽ trở về VN.

Nguyên Phong
từ Bangkok

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.