VFF lên kế hoạch cho World Cup U20

Các cầu thủ U19 Việt Nam trở về trong vòng tay người thân và CĐV sau chiến tích giành vé tham dự FIFA U20 World cup. Ảnh: VSI
Các cầu thủ U19 Việt Nam trở về trong vòng tay người thân và CĐV sau chiến tích giành vé tham dự FIFA U20 World cup. Ảnh: VSI
TP - Gác lại thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016, LĐBĐVN (VFF) đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự FIFA U20 World Cup, diễn ra tại Hàn Quốc vào năm sau.

Liên quan đến AFF Cup 2016, được biết trong ngày hôm nay 15/12, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có cuộc làm việc với bộ phận chuyên môn VFF. Ông Thắng sẽ có báo cáo về những vấn đề của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này, từ quá trình chuẩn bị đến nguyên nhân thất bại…cũng như giải pháp để khắc phục.

Một số thông tin hôm qua cho rằng, cuộc làm việc hôm nay sẽ bàn đến cả vấn đề tương lai của HLV Hữu Thắng, do việc không hoàn thành nhiệm vụ được giao ở AFF Cup 2016. Cụ thể, chỉ tiêu VFF đặt ra đối với cựu trung vệ xứ Nghệ là đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam rốt cuộc đã dừng chân ở bán kết, sau khi để thua Indonesia với tổng tỉ số 3-4 sau 2 lượt trận. Vì việc này, HLV Hữu Thắng tuyên bố sẵn sàng từ chức để nhường vị trí cho người nào làm tốt hơn.

Mặc dù vậy, như Tiền Phong từng đưa tin, quyết định tiếp tục hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng đã được VFF đưa ra ngay trong tối 7/12, sau trận hòa 2-2 với Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lý do bởi đội tuyển Việt Nam ở trận đấu trên đã thể hiện nỗ lực đến phút cuối, thắng ngược Indonesia 2-1 sau 90 phút chính thức trong thế 10 chống 11, và chỉ để gỡ hòa khi bước sang hiệp phụ và thua chung cuộc. Diễn biến này đã tạo nên cảm xúc lớn đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. HLV Hữu Thắng sẽ được trao thêm cơ hội ở SEA Games 2017, giải đấu VFF đặt mục tiêu lứa U22 của Việt Nam phải đoạt HCV.

Một quan chức cấp cao VFF hôm qua cho biết tại buổi làm việc hôm nay, VFF và HLV Hữu Thắng cũng sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại ASIAN Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trong tháng 3 để chuẩn bị cho trận đầu tiên diễn ra ngày 28/3/2017. Trước thời điểm trên khoảng một tuần lễ, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ được bố trí thi đấu giao hữu với một đối thủ mạnh.

Dồn lực cho FIFA U20 World cup

Trong năm 2017, ngoài SEA Games 29 và vòng loại ASIAN Cup 2019, một mục tiêu quan trọng khác VFF hướng tới là FIFA U20 World cup, diễn ra từ 20/5 đến 11/6 tại Hàn Quốc. Tại VCK U19 châu Á ở Bahrain hồi tháng 10 vừa qua, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi với phong độ xuất thần, vào tới trận bán kết và qua đó, đoạt luôn vé tham dự FIFA U20 World cup. Với định hướng đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ, VFF đã xác định đây là giải đấu quan trọng, đội tuyển U19 của HLV Hoàng Anh Tuấn vì vậy cần được quan tâm.

“Việc tham dự giải đấu lớn như FIFA U20 World Cup sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý khi được cọ xát với nhiều đối thủ mạnh trên thế giới. VFF vì vậy xác định đội cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để hiệu quả thu về là cao nhất”-Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, VFF đang lên kế hoạch để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện một chuyến tập huấn kéo dài khoảng 2 tuần ở Đức. Trong thời gian này, đội sẽ được bố trí 2-3 trận đấu giao hữu với các đối thủ mạnh. Trước khi lên đường sang Hàn Quốc tranh tài, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được bố trí thi đấu giao hữu với một đối thủ nước ngoài. Theo ông Trần Quốc Tuấn, do việc bốc thăm chia bảng của FIFA tiến hành vào ngày 15/3 nên sau thời điểm trên, VFF mới chọn “quân xanh” cho đội tuyển U19 Việt Nam. “Tới thời điểm trên chúng ta mới biết đối thủ ở giải U20 thế giới là những đội nào, từ đó mới xác định được “quân xanh” thích hợp”-ông Trần Quốc Tuấn giải thích.

MỚI - NÓNG