VFF nói gì về quyết định tăng giá vé AFF Cup?

VFF nói giá vé bán kết được tính từ trước
VFF nói giá vé bán kết được tính từ trước
TPO - Quyết định tăng giá vé xem trận bán kết AFF Cup 2014 của LĐBĐVN (VFF) đã vấp phải sự phản ứng khá mạnh trong dư luận, người hâm mộ.  

Tại vòng bảng, giá xem các trận đấu của AFF cup 2014 gồm 4 mệnh giá: 350.000 đồng, 250.000 đồng, 150.000 đồng và 100.000 đồng. Mức giá này từng bị đánh giá là cao so với sức hút của đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, cả 3 trận đấu của thầy trò HLV Toshiya Miura trên sân vận động Mỹ Đình đều có lượng khán giả tương đối đông.

Kết thúc trận thắng Malaysia 3-1 ở vòng bảng, VFF thông báo kế hoạch phân phối vé xem AFF cup 2014, trong đó cả 4 mệnh giá vé đều tăng thêm 50.000 đồng: 400.000 đồng, 300.000 đồng, 250.000 đồng và 150.000 đồng.

Rất nhiều ý kiến đã chỉ trích VFF, khi cho rằng liên đoàn lợi dụng việc đội tuyển Việt Nam vào bán kết để kiếm thêm tiền.

Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, TTK VFF Lê Hoài Anh giải thích, đã có sự hiểu lầm từ dư luận và người hâm mộ đối với việc công bố giá vé của VFF. Theo ông Lê Hoài Anh, giá vé AFF cup ở cả vòng bảng và bán kết, chung kết đều đã được tính từ trước.

“BTC đã cân nhắc giá vé cho vòng bảng, bán kết và chung kết ngay từ đầu. Tuy nhiên ban đầu chúng tôi chỉ công bố giá vé xem các trận đấu vòng bảng vì khi đó chưa biết Việt Nam có vào bán kết hay không. Tôi cho rằng người hâm mộ phản ứng vì nghĩ VFF tăng giá, nhưng thực ra chuyện không phải vậy”-ông Hoài Anh nói. Theo TTK Lê Hoài Anh, giá vé bán kết và chung kết AFF cup 2014 sẽ bằng nhau.

Kế hoạch của VFF, vé xem trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Malaysia sẽ được phân phối trực tiếp từ ngày 6/12 tại điểm bán vé duy nhất là sân vận động Mỹ Đình. Bắt đầu từ sáng nay đến ngày 3/12, VFF sẽ tiếp nhận công văn của các đơn vị mua vé qua kênh này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.