VFF phạt nặng cầu thủ Than Quảng Ninh giẫm lên đầu đối phương

Hải Huy (Than Quảng Ninh) bị phạt nặng vì hành vi phi thể thao
Hải Huy (Than Quảng Ninh) bị phạt nặng vì hành vi phi thể thao
TPO - Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra án kỷ luật cầu thủ Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) vì hành vi phi thể thao ở vòng 20 V-League 2019 vừa qua.

Theo quyết định của Ban kỷ luật VFF, cầu thủ Nguyễn Hải Huy của CLB bóng đá Than Quảng Ninh bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Nguyễn Hạ Long của CLB Dược Nam Hà Nam Định trong trận đấu tại vòng 20 V-League 2019, ngày 10/8 trên sân Cửa Ông, Quảng Ninh.

Tình huống diễn ra ở phút 68 của trận đấu. Trong một pha tranh chấp, Nguyễn Hạ Long (Nam Định) có hành động kéo áo của Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) khiến tiền vệ sinh năm 1991 không nhận được đường chuyền của đồng đội.

Ngay lập tức, Hải Huy trả đũa bằng cách đánh cùi chỏ khiến cầu thủ của Nam Định phải nằm sân. Chưa hả giận, cầu thủ của Than Quảng Ninh còn có hành động giẫm lên đầu Hạ Long khi khi tiền vệ này còn đang nằm sân đau đớn.

Ở tình huống này, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã không kịp quan sát nên chỉ rút thẻ vàng với pha phạm lỗi trước đó của Hải Huy. Tuy nhiên, hành vi của cầu thủ này không thoát khỏi ống kính máy quay và phải nhận án phạt nguội từ VFF.

Đây không phải lần đầu Hải Huy có pha bóng thô bạo với đối phương. Tại V-League 2018, trong trận thua 0-1 của Than Quảng Ninh trước S.Khánh Hòa trên sân 19/8, Hải Huy cũng đã có pha phạm lỗi với Phạm Trùm Tỉnh khiến cầu thủ đội chủ nhà gãy xương sườn và phải nghỉ thi đấu 7 tuần. Hải Huy sau đó phải nhận án phạm cấm thi đấu 3 trận cùng số tiền nộp phạt 20 triệu đồng từ Ban kỷ luật VFF.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.