VFF thành lập đội 'phản ứng nhanh'

VFF thành lập đội 'phản ứng nhanh'
TP- Rút kinh nghiệm từ SEA Games 23 khi U23 Việt Nam mất tới 7 trụ cột do dính dáng tới tiêu cực, VFF đã quyết định thành lập đội “phản ứng nhanh” do đích thân Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn phụ trách.
VFF thành lập đội 'phản ứng nhanh' ảnh 1

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ  (trái) trao chứng thư tài trợ cho đại diện Sài Gòn – Nguyễn Kim. Ảnh: Quang Thắng

Nhiệm vụ của đội “phản ứng nhanh” là bao quát toàn bộ hoạt động của các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 24 (gồm đội tuyển U23, đội tuyển nữ, hai đội tuyển Futsal nam, nữ) từ việc hậu cần tới công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đội tuyển và cầu thủ, phòng chống tiêu cực.

Theo đó, trước khi các đội bóng đá lên đường sang Thái Lan, các cán bộ của đội “phản ứng nhanh” đã phải đi tiền trạm từ trước, tìm hiểu kỹ nơi ăn, chỗ ở và lên kế hoạch dự phòng.

Trong trường hợp cần thiết, đội sẽ đề xuất cho các cầu thủ chuyển chỗ ở mới tiện nghi hơn, tăng cường khẩu phần ăn bởi theo thông tin ban đầu, chỉ có 3/4 địa điểm ăn, ở mà BTC bố trí cho các đội bóng đá nam tại bảng B là đạt yêu cầu.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của đội “phản ứng nhanh” là phòng, chống tiêu cực. Do bận công tác cũng như đã quá nổi tiếng trong làng bóng đá, trung tá Doãn Công Huân sẽ không tham gia “chiến dịch”, thay vào đó là một cán bộ khác của C14, Bộ Công an nhằm đảm bảo tính bí mật.

Riêng việc có thu giữ điện thoại di động của các cầu thủ trước và trong thời gian diễn ra SEA Games hay không sẽ do đội “phản ứng nhanh” quyết định, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết.

Phải là “vàng mười”

Tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo VFF và đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 24, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã chính thức giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Riedl, bằng mọi giá phải mang về tấm HCV SEA Games sau nhiều lần bỏ lỡ. Nhiệm vụ này còn cao hơn cả chỉ tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là đội U23 phấn đấu lọt vào chung kết.

Lý giải cho sự “lệch pha” này, ông Hỷ cho biết, chỉ tiêu HCB là chỉ tiêu của Ủy ban Olympic Việt Nam, còn lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ cao hơn bởi qua đánh giá toàn diện, U23 Việt Nam đang có thời cơ và lực lượng đủ để hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nhiệm vụ này có tạo sức ép thành tích lên thầy trò HLV Riedl? Tỏ ra rất thoải mái, HLV Riedl bộc bạch: “Giành HCV SEA Games 24 là mong ước của mọi người làm bóng đá cũng như người hâm mộ Việt Nam. Tôi cũng nằm trong số đó và chúng tôi sẵn sàng hoàn thành chỉ tiêu”

Đá thắng trước, thưởng lớn đi sau

Theo các điều khoản ký kết với nhà tài trợ, đội tuyển U23 chỉ có thể có tối đa ba nhà tài trợ chính nên mức treo thưởng cho tấm HCV của ba nhà tài trợ Tôn Hoa Sen, Yamaha và Sài Gòn - Nguyễn Kim không cao bằng con số 6 - 7 tỷ đồng mà VFF từng treo cho đội tuyển U23 tại SEA Games 23.

Song, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, nếu giành HCV, số tiền thưởng thực tế sẽ rất lớn bởi ngoài ba nhà tài trợ chính, nhiều mạnh thường quân khác cũng sẵn sàng thưởng cho đội tuyển mà không cần “đánh bóng thương hiệu”.

Một tin vui cho các cô gái đá bóng là VFF đang chuẩn bị ký kết hợp đồng tài trợ cho đội bóng đá nữ quốc gia. Theo tiết lộ của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, mức treo thưởng cho đội nữ thậm chí còn cao hơn cả của mức công bố của đội tuyển nếu bảo vệ thành công ngôi hậu.

Trong trường hợp không thể vô địch, nhà tài trợ cũng có một mức thưởng xứng đáng.

Trong khi đó, chiều 14/12, VFF và Cty CPTM Nguyễn Kim đã ký kết hợp đồng tài trợ cho đội tuyển U23 tại SEA Games 24.

Theo đó, U23 Việt Nam đoạt HCV, Sài Gòn - Nguyễn Kim sẽ trao thưởng cho toàn đội 100.000 USD, cá nhân HLV Riedl được thưởng 30.000 USD và cầu thủ xuất sắc nhất - do các nhà chuyên môn và báo chí bầu chọn, được nhận một xe ô tô Mercedes C200 Elegence, ra mắt trong tháng 12 tới, có giá 59.900 USD.

Giải thưởng cho thành tích giành HCB lần lượt là 40.000 USD, 10.000 USD và 1 xe Toyota Vios còn nếu chỉ giành HCĐ, đội tuyển được nhận 30.000 USD và 1 xe máy SH 150 cho cầu thủ xuất sắc nhất.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.