VFF thông báo kế hoạch của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019

Tiền đạo Công Phượng được chờ đợi sẽ toả sáng ở King's Cup 2019.
Tiền đạo Công Phượng được chờ đợi sẽ toả sáng ở King's Cup 2019.
TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 buổi tập tại Buriram trước khi bước vào cuộc so tài với Thái Lan ở trận mở màn King’s Cup 2019.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh hôm nay cho biết, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung ngày 1/6 tại Hà Nội. Chiều tối cùng ngày, đội sẽ bay thẳng tới Bangkok và nghỉ lại đây 1 đêm. Sáng 2/6, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ di chuyển bằng máy bay tới Buriram.

Khoảng cách từ Bangkok tới Buriram khoảng 400km. Để tiện cho việc di chuyển, hành lý của đội sẽ được đưa tới Buriram bằng xe buýt. Sau khi tới Buriram, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên ngay chiều cùng ngày.

Theo dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 3 buổi tập tại Buriram trước khi bước vào trận đấu đầu tiên với Thái Lan ngày 5/6. Đội thắng ở trận đấu này sẽ gặp đội thắng cặp đấu Ấn Độ/Curacao vào ngày 8/6.

Với việc BTC chủ nhà hạn chế số lượng cầu thủ đăng ký mỗi đội chỉ 23 người, HLV Park Hang Seo sẽ chỉ triệu tập những cầu thủ có phong độ tốt nhất vào đội tuyển Việt Nam, gồm một số đang ở độ tuổi U22 như Quang Hải, Văn Hậu. Một số cầu thủ khác như Công Phượng (Incheon United), Văn Toàn (HAGL) hay Lương Xuân Trường gần như chắc suất có tên trong danh sách tập trung.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh, đang có phong độ không tốt ở V-League, có thể sẽ chỉ được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam đấu giao hữu với U23 Myanmar. King’s Cup 2019 được xác định là giải đấu để đội tuyển Việt Nam rèn quân, chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.  

MỚI - NÓNG