VFF thưởng nóng 600 triệu đồng cho Hà Nội và B.Bình Dương

VFF thưởng nóng 600 triệu đồng cho Hà Nội và B.Bình Dương
TPO - Với việc CLB Hà Nội và B.Bình Dương xuất sắc lọt vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng cho mỗi đội 300 triệu đồng.

Sau khi Hà Nội FC đánh bại Ceres Negros (Philippines) và giành một vé góp mặt trong trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, đại diện còn lại của bóng đá Việt Nam là B.Bình Dương cũng nối gót, vượt qua PSM Makassar (Indonesia) để giành tấm vé còn lại.

Với việc cả Hà Nội FC và B.Bình Dương đối đầu nhau ở trận chung kết AFC Cup 2019 – khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên của khu vực có 2 đại diện được góp mặt ở trận cuối cùng, kể từ khi sân chơi lớn thứ 2 cấp CLB của châu Á chuyển sang thể thức mới vào năm 2017. 

Với dấu mốc lịch sử đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi lời chúc mừng và kèm theo 300 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi đội bóng nhằm động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ và ban huấn luyện.

Nếu vô địch khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC hoặc B.Bình Dương sẽ được thưởng 100.000 USD (2,3 tỷ) từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Nếu vô địch liên khu vực sẽ nhận thêm 100.000 USD. Đội bóng đoạt cúp sẽ nhận 1.500.000 USD (35 tỷ) và Á quân là 750.000 USD (17,5 tỷ).

Ngoài ra, AFC còn hỗ trợ 40.000 USD (hơn 900 triệu) tiền di chuyển cho mỗi trận làm khách. Như vậy, nếu một đại diện của Việt Nam lên ngôi tại AFC Cup, sẽ nhận được số tiền là 1.980.000 USD (46 tỷ cho 15 trận đấu). Đây là khoản thưởng rất lớn tạo động lực cho các đội tuyển Việt Nam nỗ lực hơn ở sân chơi châu lục. 

Trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 – khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và B.Bình Dương được diễn ra vào ngày 31/7 trên SVĐ Hàng Đẫy. Sau đó 1 tuần, 2 đội bóng sẽ có cuộc tái đấu tại Bình Dương (ngày 7/8).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.