VFF trả ‘ghế’ HLV cho ông Hoàng Văn Phúc

VFF trả ‘ghế’ HLV cho ông Hoàng Văn Phúc
TPO- VFF hôm nay đã quyết định khôi phục chức vụ HLV trưởng U23 Việt Nam cho nhà cầm quân Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc sẽ tiếp tục dẫn dắt đội thi đấu ở SEA Games 27 tới đây.

Tin liên quan

>HLV Hoàng Văn Phúc nhận lỗi với người hâm mộ

>HLV Hoàng Văn Phúc hoảng loạn khi nghe quyết định của VFF

>Tiết lộ cuộc làm việc giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc

>'Tướng' Phúc bị đình chỉ nhiệm vụ

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, quyết định ban đầu của VFF chỉ tạm đình chỉ chức vụ ông Phúc tới hết BTV cup. Thế nên sau BTV cup, ông Phúc đương nhiên trở lại vị trí.

Trước đó, HLV Hoàng Văn Phúc đã có cuộc làm việc với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Ông Phúc đã được đả thông tư tưởng, vui vẻ tiếp tục công việc, theo Tổng thư ký Ngô Lê Bằng.

Ông Phúc trước đó được cho là đã cân nhắc khả năng rút khỏi cả 2 vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

Được biết, sau BTV cup Bình Dương, toàn đội U23 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi 4 ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 8/11. Địa điểm dự kiến tại Đà Nẵng.

“Tuy nhiên quyết định cuối cùng về địa điểm và thời gian tập trung trở lại của U23 Việt Nam chỉ được thông qua sau khi HLV Hoàng Văn Phúc làm việc với ban huấn luyện và bộ phận chuyên môn. Chúng tôi sau đó sẽ đề nghị Tổng cục TDTT ra quyết định triệu tập cầu thủ”-ông Bằng cho biết.

Ở trận đấu gặp Bangu Atletico tại BTV Cup vào ngày 30/10, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sớm vươn lên dẫn trước đối thủ 3-1 nhưng sau đó để Bangun thoải mái ghi 2 bàn, cân bằng tỷ số hoà 3-3. Kết quả này giúp cho U23 Việt Nam tránh được chủ nhà B.Bình Dương và chỉ phải gặp CLB Sinh viên Hàn Quốc ở bán kết.

Tuy nhiên, VFF cho rằng những biểu hiện của cầu thủ U23 Việt Nam ở trận này "đi ngược với tiêu chí bóng đá Việt Nam đang xây dựng" như lời Tổng thư ký VFF, Ngô Lê Bằng.

Ngay sau trận đấu, Thường trực VFF đã họp khẩn trong tối ngày 30/10 và đi tới quyết định: đình chỉ chức vụ HLV trưởng U23 Việt Nam với ông Hoàng Văn Phúc và cách chức Trưởng đoàn với ông Trương Hải Tùng.

N.P

Theo Viết
MỚI - NÓNG