VFF từ chối tour du đấu của MU vì không đủ tiền

VFF từ chối tour du đấu của MU vì không đủ tiền
TP - Hôm qua, sau khi Manchester United huỷ bỏ tour du đấu tại Jakarta (Indonesia) vì lý do an ninh, ProEvents, nhà tổ chức của tour du đấu này, đã fax thư mời cho VFF và LĐBĐ Thái Lan gợi ý về khả năng chọn lựa Hà Nội hoặc Bangkok làm địa điểm thay thế trong hành trình du đấu châu Á.
VFF từ chối tour du đấu của MU vì không đủ tiền ảnh 1
Đội hình M.U mùa 2008 - 2009.

Điều kiện của ProEvents là VFF phải trả hai triệu euro lệ phí ra sân cho M.U, cung cấp máy bay riêng đưa đón phái đoàn gần 100 người của M.U cùng chế độ VIP trong suốt thời gian có mặt ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, ProEvents còn yêu cầu được độc quyền về thương mại và quảng cáo, chỉ cho phép VFF lấy nguồn thu từ tiền bán vé vào sân.

Về phía mình, dù rất mong muốn đưa M.U sang Việt Nam nhưng khả năng tối đa của VFF chỉ đáp ứng được 50 phần trăm lệ phí ra sân của M.U, tức là một triệu euro, và lập tức ProEvents đã từ chối.

Theo đánh giá của một lãnh đạo VFF, do thời gian chuẩn bị quá ít và chi phí tổ chức quá cao nên cơ hội tổ chức thành công trận đấu giao hữu của M.U tại Việt Nam là rất thấp.

Hiện, M.U đang cân nhắc phương án thay thế cho trận đấu đã bị hủy bỏ nhưng khả năng M.U ghé thăm Việt Nam là không cao.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.