VH. Hải Phòng thăng hạng, An Giang chờ trận play-off

VH. Hải Phòng thăng hạng, An Giang chờ trận play-off
TP - Hôm qua, giải hạng nhất 2007 đã khép lại không có nhiều bất ngờ. Suất thăng hạng thuộc về VH.Hải Phòng, còn An Giang phải đá play-off tìm suất còn lại.

Để đảm bảo tinh thần cầu thủ đội mình thoải mái thi đấu, lãnh đạo VH.Hải Phòng đã treo mức thưởng khá lớn là 1,2 tỷ đồng nếu đội lên hạng trực tiếp. Trước sứ mệnh sống còn của đội nhà, sân Lạch Tray hôm qua đã trở nên nóng hổi bởi có hơn 1 vạn CĐV tới cổ vũ.

Với sự khích lệ của doping- tiền và sự cổ vũ của khán giả, các cầu thủ VH.Hải Phòng đã dồn ép đội khách ngay từ đầu trận nhưng lại thiếu chính xác trong những pha dứt điểm.

Sốt ruột về đội nhà, nhiều CĐV quá khích của VH.Hải Phòng đã bắt đầu nổi nóng bằng cách ném vật cứng xuống sân. Cuối hiệp 1, hậu vệ Anh Tuấn của Đồng Nai đã bị một vật cứng ném trúng đầu và phải nằm tại sân.

Ngay lập tức, các cầu thủ Đồng Nai đã dừng cuộc chơi và khiếu nại lên BTC. Trận đấu đã phải dừng gần 10 phút mới tiếp tục, và với sự kiện này, VH.Hải Phòng có nguy cơ bị phạt tiền.

Bước sang hiệp 2, VH.Hải Phòng là đội tấn công nhiều hơn. Phút 60, tiền đạo Fabiano đã có cú dứt điểm chính xác đưa VH.Hải Phòng dẫn trước. Đến phút thứ 75, tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Đặng Văn Thành ấn định tỷ số 2-0 cho VH.Hải Phòng.

An Giang đá play-off

Tưởng chừng trận đấu ở sân Lạch Tray bị lùi gần 10 phút sẽ là một bất lợi cho An Giang trong trận đấu với Thể Công Viettel. Tuy nhiên, lợi thế của An Giang lại chính là việc chỉ gặp một Thể Công- Viettel đã vô địch và có ý giữ chân cầu thủ, không bung hết sức ra đá.

Tuy nhiên, phải đợi tới những phút cuối cùng của trận đấu, khán giả sân Long Xuyên mới được ăn mừng khi cầu thủ Công Danh ghi bàn duy nhất của trận đấu mang về cho An Giang 3 điểm, đồng thời cũng lấy luôn tấm vé dự trận play-Như vậy, An Giang là đội đầu tiên ghi danh ở trận play-off diễn ra ở sân Chi Lăng ngày 28/9 tới.

Ở nhóm cuối bảng xấp hạng, Quảng Nam đã chấp nhận theo gót ĐMN-Sài Gòn xuống chơi ở giải hạng nhì sau khi để thua Tây Ninh 1-2. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.