V.Hải Phòng chìm sâu đáy bảng

Kesley Huỳnh ăn mừng bàn thắng vào lưới V.Hải Phòng Ảnh: VSI
Kesley Huỳnh ăn mừng bàn thắng vào lưới V.Hải Phòng Ảnh: VSI
TP - Chiều qua (15-4), các trận đấu còn lại của vòng 14 tiếp tục diễn ra trên các sân Nha Trang, Thanh Hóa và Lạch Tray. Trong đó, hai đội chủ nhà đều giành thắng lợi, chỉ duy nhất Hải Phòng thua.

> HAGL đổi khách sạn, SHB Đà Nẵng bị ngộ độc

Thất bại 1-3 trên sân nhà Cao Lãnh trước Kienlongbank Kiên Giang khiến đội bóng của HLV Trang Văn Thành chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng (đứng 13/14 đội).

Trước chuyến hành quân ra Nha Trang, CS Đồng Tháp đã gãy trục xương sống khi thủ môn Bửu Ngọc, tiền vệ trung tâm Minh Lợi và tiền đạo Felix lĩnh án trèo giò.

Thật không may cho CS Đồng Tháp, trong hoàn cảnh éo le, lại đối đầu với K.Khánh Hòa đang khí thế hừng hực sau thành công trên sân B.Bình Dương.

Sức mạnh của Khatoco Khánh Hòa vẫn dựa chủ yếu vào tuyển thủ Lê Tấn Tài hoạt động bao quát khu trung tuyến. Hơn thế nữa, sức mạnh của K.Khánh Hòa tăng lên rõ rệt khi Isiffu chính thức trở thành nội binh với cái tên Lê Văn Phú.

Khánh Hòa thắng 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Agostinho ở phút 82. Thắng trận này, Khánh Hòa bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ, còn CS Đồng Tháp chìm sâu.

Sân Thanh Hóa đón tiếp V.Ninh Bình đang có hàng thủ rách nát. Vòng trước, Vissai Ninh Bình phải trả giá đắt trong trận gặp CLB Hà Nội sau những sai lầm của hàng thủ.

Bây giờ, những mất mát nhân sự nơi hậu tuyến tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với đội bóng cố đô Hoa Lư trong cuộc đọ sức với CLB hàng xóm Thanh Hóa.

Những khó khăn ở hàng thủ càng khiến V.NB lo lắng bởi họ đối mặt với một hàng công có thói quen bùng nổ trên sân nhà của Thanh Hóa. Trong 3 trận tiếp đón CS.Đồng Tháp, V.Hải Phòng và CLB Hà Nội gần đây, Thanh Hóa có tới 10 lần nổ súng (trung bình 3,33 bàn/trận).

Tại trận lượt đi, Thanh Hóa dường như đã quá hiểu V.NB khi bố trí đội hình thấp, đá cầm chừng và chờ đợi thời cơ.

Tuy nhiên, một khoảnh khắc lóe sáng của Gustavo đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Thanh Hóa. Vì thế, trận lượt về này thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã đòi lại món nợ đó.

Phút thứ 44, V.Ninh Bình chỉ còn chơi với 10 người khi Moussa bị truất quyền thi đấu do lỗi đánh nguội. Sau chiếc thẻ đỏ này, các cầu thủ V.NB đã phản ứng dữ dội khiến trận đấu bị gián đoạn trong ít phút.

Phút 55, từ pha nửa chuyền nửa sút của Sunday sát đường biên ngang, một hậu vệ V.Ninh Bình là Quang Hùng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Thanh Hóa mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trên sân Lạch Tray V.Hải Phòng tiếp Sài Gòn FC. V.Hải Phòng đang là đội bóng tồi nhất V-League 2012 khi thắng ít nhất, thua nhiều nhất, ghi ít bàn nhất, thủng lưới nhiều nhất và đứng chót bảng xếp hạng.

Phong độ bết bát với vị trí chót bảng, tinh thần của các cầu thủ hoang mang khi tương lai của đội bóng vẫn chưa rõ ràng, Vicem Hải Phòng đang chìm trong cơn khủng hoảng.

Dù V.Hải Phòng có lợi thế sân nhà nhưng Sài Gòn FC vẫn là quá mạnh, ngay cả khi họ không có sự phục vụ của Nsi do chấn thương.

Phút thứ 7, V.Hải Phòng bất ngờ có bàn mở tỷ số từ rất sớm khi Ansah sút xa rất hiểm hóc khiến Tấn Trường không có cơ hội cản phá.

Nhưng sau đó Sài Gòn FC ghi liền 2 bàn do công của Huỳnh Kesley và Moses ở các phút 26 và 38.

Phút 57, Fagan sút chéo góc san bằng tỷ số 2-2 cho chủ nhà. Phút 87, Antonio chuyền bóng cho Huỳnh Kesley đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách. Thua trận 2-3, cánh cửa hạng nhất đang rất gần với Hải Phòng.

Xếp hạng sau vòng 14:

1. Hà Nội T&T (13 trận, 24 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (13 trận, 23đ); 3. HAGL (23); 4. Sài Gòn FC (13, 22); 5. SLNA (12, 20); 6. B. Bình Dương (20); 7. CLB Hà Nội (19); 8. Thanh Hóa (19); 9. K. Khánh Hòa (18); 10. N. Sài Gòn (13, 17); 11. V. Ninh Bình (15); 12. K. Kiên Giang (14); 13. TĐCS Đồng Tháp (12); 14. V. Hải Phòng (7)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.