Vì 'Giày vàng', Ronaldo 'bật' cả thầy lẫn ông chủ Real

Ronaldo muốn ra sân ở trận gặp Espanyol.
Ronaldo muốn ra sân ở trận gặp Espanyol.
TPO - Vì muốn độc chiếm danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu”, Ronaldo nhất quyết đòi ra sân ở trận gặp Espanyol cuối tuần này, bất chấp sự ngăn cản của cả Chủ tịch Florentino Perez lẫn HLV Ancelotti.

Chủ tịch Florentino Perez muốn vô địch Champions League để hoàn thành giấc mơ Decima (giành 10 danh hiệu C1/Champions League), HLV Carlo Ancelotti không thể trái lời nên buộc lòng phải cất một loạt trụ cột ở những trận còn lại của La Liga. Theo lẽ thường, vì mục tiêu chung, tất cả sẽ phải hy sinh những mục đích cá nhân. Nhưng Cristiano Ronaldo thì lại không muốn như vậy!

Chiều qua, kết thúc buổi tập tại Valdebebas, CR7 đã nán lại ít phút để nói chuyện với ông thầy người Italia. Theo như tường trình của phóng viên tờ AS, Ronaldo đã yêu cầu được ra sân trong cuộc tiếp đón Espanyol vào 18/5 tới đây. Lý do rất đơn giản, anh muốn nâng tổng số bàn thắng tại giải VĐQG, qua đó độc chiếm danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu”.

Hiện tiền đạo người Bồ Đào Nha và Luis Suarez của Liverpool cùng có 31 bàn. Nhưng trong khi Premier League đã hạ màn và ngôi sao người Uruguay không thể gia tăng số bàn thắng, thì Ronaldo vẫn còn cơ hội để đưa số lần công của mình vượt qua mốc 31. Trong quá khứ, CR7 đã có 2 lần đoạt Chiếc giày Vàng vào các mùa 2007/2008 (M.U) và 2010/2011 (Real).

Yêu cầu của Ronaldo đã khiến HLV Ancelotti phải "vò đầu bứt tai". Trước một trận đánh lớn, rất cần vỗ về các học trò, giúp họ có tâm lý thoải mái nhất. Ronaldo lại là ngôi sao số 1 của Real, là niềm hy vọng lớn nhất trong giấc mơ Decima, vậy nên càng phải giúp anh có sự hưng phấn cao nhất, tức cho phép ra sân để hoàn thành mục tiêu.

Nhưng cái khó nằm ở chỗ, nếu Ronaldo bị dính chấn thương ở trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với Espanyol, khi đó không chỉ Real Madrid mang họa mà Ancelotti cũng phải chịu tội (Chủ tịch Perez sẽ có lý do để chỉ trích). Đúng là trên đe dưới búa!

Mùa này, Ronaldo thể hiện một phong độ ghi bàn cực cao. Anh ra sân 46 trận và ghi 50 bàn/46 trận, đạt hiệu suất 1,08 bàn/trận. Tại La Liga, CR7 có 31 bàn, hơn Messi (Barcelona, 28 bàn) và Diego Cost (Atletico Madrid, 27 bàn). Gần như chắc chắn, Ronaldo sẽ đoạt ngôi “Vua phá lưới” La Liga mùa này. Giờ anh chỉ còn háo hức với “Chiếc giày vàng” châu Âu.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.