Vì Messi, Man City phũ phàng với công thần De Bruyne

Vì Messi, Man City ép De Bruyne phải giảm lương?
Vì Messi, Man City ép De Bruyne phải giảm lương?
TPO - Theo báo giới Anh, vì kế hoạch chiêu mộ Messi, Man City đã đề nghị cắt giảm mức lương khi đàm phán hợp đồng mới với ngôi sao De Bruyne.
Hiện tại, Kevin De Bruyne là ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình của Man City. Tiền vệ người Bỉ chỉ còn hợp đồng với sân Etihad tới mùa hè năm 2023. Vì vậy, ngay ở thời điểm này, đội bóng áo xanh thành Manchester đã rục rịch đàm phán kí hợp đồng mới với ngôi sao của mình.

Với đóng góp lớn ở sân Etihad, De Bruyne xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn khi kí hợp đồng mới. Đây cũng là biện pháp cần thiết để Man City trói chặt ngôi sao của mình trước sự nhòm ngó của nhiều CLB lớn. Nhưng điều bất ngờ là trong quá trình đàm phán kí hợp đồng mới, Man City lại đề nghị cắt giảm mức lương của ngôi sao người Bỉ.

Hiện tại, De Bruyne đang hưởng mức lương 375 nghìn bảng/tuần. Nhưng theo The Athletic, nếu đồng ý kí hợp đồng mới, tiền vệ người Bỉ sẽ phải chấp nhận mức lương thấp hơn. Đề nghị của Man City đi trái với quy luật thông thường nên đã gây ra sự phẫn nộ với các CĐV.

Nhiều nguồn tin cho rằng Man City buộc phải cắt giảm lương cầu thủ vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng theo The Athletic, lý do chính khiến đội bóng áo xanh thành Manchester xử phũ với De Bruyne là Lionel Messi, tên tuổi từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của HLV Pep Guardiola.

Kế hoạch của Man City là đón Messi vào mùa hè năm 2021. Để thuyết phục Messi, đội chủ sân Etihad đương nhiên sẽ phải chi số tiền rất lớn để trả lương. Do không muốn quỹ lương bị phình quá to, Man City buộc phải cắt giảm mức lương của các ngôi sao khác. Đây được cho là lý do khiến cuộc đàm phán giữa Man City và De Bruyne đi vào bế tắc.

Trước đó, có thông tin cho rằng De Bruyne đã đạt thỏa thuận kí hợp đồng 5 năm với Man City. Trước truyền thông, HLV Pep Guardiola cũng khẳng định rằng tiền vệ người Bỉ sẽ kí hợp đồng mới với sân Etihad. Nhưng với khúc mắc về mặt tiền bạc, cuộc đàm phán giữa Man City và De Bruyne có thể sẽ còn mất nhiều thời gian.

Theo lịch, vào lúc 02h45 rạng sáng mai (7/1), De Bruyne và các đồng đội sẽ bước vào trận bán kết cúp Liên đoàn Anh với Man Utd. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Guardiola sẽ vào chơi chung kết với Tottenham, đội bóng vừa vượt qua Brentford ở trận bán kết 1 với tỉ số 2-0.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.