Vì sao Bayern sớm khóa sổ chuyển nhượng?

HLV Ancelotti tự tin sớm khóa sổ chuyển nhượng.
HLV Ancelotti tự tin sớm khóa sổ chuyển nhượng.
TPO - Tân HLV Ancelotti của Bayern vừa tuyên bố, ông khóa sổ chuyển nhượng. "Đội bóng không cần chiêu mộ thêm một tân binh nào", nhà cầm quân người Italia khẳng định như đinh đóng cột.
5 trận giao hữu kể từ đầu hè, Bayern Munich thắng 4, thua 1 (thua trên chấm 11m trước AC Milan sau khi hai đội hòa 3-3). Mới nhất, họ vùi dập Inter Milan tới 4-1 nhờ màn tỏa sáng của tài năng trẻ Julian Green (lập hat-trick)... Rõ ràng đó là một thành tích vô cùng đáng khích lệ với dành cho HLV Carlo Ancelotti, người chỉ mới ngồi lên “ghế nóng” ở “Hùm xám” cách đây chưa lâu. Trong chia sẻ mới nhất, nhà cầm quân người Italia tự tin tuyên bố, Bayern Munich không cần phải mua sắm thêm cầu thủ và đội đã sẵn sàng cho mùa giải mới.
“Chúng tôi đã có đủ nhân sự cho mọi vị trí trước tour du đấu ở Mỹ. Đội bóng không cần chiêu mộ thêm tân binh. Với các nhân tố hiện tại, Bayern Munich hoàn toàn đủ sức cạnh tranh tại mọi mặt trận”, nhà cầm quân 57 tuổi trả lời trên ESPN FC.
“Đội bóng đã phát hiện ra đúng vấn đề và tìm đúng người để giải quyết vấn đề đó. Mats Hummels với kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp của mình, chắc chắn sẽ làm hàng thủ Bayern thêm kiên cố, vững chãi, trong khi sức mạnh, sự nhiệt huyết của Renato Sanches lại là thứ mà hàng tiền vệ Hùm Xám đang thiếu”, cựu HLV Real Madrid và PSG nói thêm.
Thực tế, Bayern Munich hiện vẫn còn đó hai nỗi lo, bao gồm chấn thương dài hạn của Arjen Robben và sự ra đi của Mario Gotze. Tuy vậy, sự hồi sinh của Franck Ribery, cùng với đó là sự thăng tiến chóng mặt của Julian Green, giúp HLV Ancelotti phần nào yên tâm với nhân sự có trong tay. Theo lịch, Bayern Munich sẽ trận đấu cuối thuộc ICC Cup 2016 với Real Madrid vào 4/8 tới trước khi trở lại Đức để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund vào 15/8.
MỚI - NÓNG