Vì sao 'bom tấn' Mkhitaryan đánh bóng ghế dự bị ở M.U?

Mkhitaryan vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình ở M.U.
Mkhitaryan vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình ở M.U.
TPO - Ngay khi cập bến M.U, HLV Mourinho đã thuyết phục lãnh đạo CLB chi 26 triệu bảng để mang “vua kiến tạo” của Bundesliga là Henrikh Mkhitaryan về sân Old Trafford. Nhưng đến thời điểm này, Mourinho chưa trao cơ hội cho ngôi sao người Armenia.
Henrikh Mkhitaryan chính là một trong 4 tân binh mà HLV Jose Mourinho mang về M.U kể từ khi nhậm chức. Thậm chí, tiền vệ người Armenia còn được đặt kỳ vọng cực cao khi vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ với Dortmund (23 bàn thắng và 32 đường kiến tạo cho đồng đội lập công). Ở Đức, người ta gọi Mkhitaryan là “Vua kiến tạo” và chẳng ngạc nhiên khi anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của giải đấu số 1 nước Đức.
Sự có mặt của Mkhitaryan tại M.U khiến nhiều người tin rằng, HLV Jose Mourinho sẽ sớm đẩy Juan Mata ra đi, còn Jesse Lingard khó có cơ hội thể hiện mình. Thế nhưng thực tế thì không phải như vậy. Ba trận chính thức vừa qua, Jesse Lingard và Mata lần lượt thay nhau đá chính, còn Mkhitaryan phải đánh bóng ghế dự bị. Tại sao Mourinho lại chưa trao cơ hội cho cựu ngôi sao Dortmund?
Chia sẻ với báo giới, HLV Mourinho đã lên tiếng giải thích về điều này. Ông khẳng định, Mkhitaryan chưa có cơ hội thể hiện mình vì ở M.U có những lựa chọn tốt hơn cho từng trận đấu. “Đó là sự lựa chọn. Tôi bước vào trận đấu với Leicester với suy nghĩ chúng tôi cần tốc độ của Lingard. Với Bournemouth, tôi mẫu cầu thủ như Mata có thể hữu dụng khi các cầu thủ Bournemouth đẩy cao đội hình. Điều đó rất hữu ích với chúng tôi”, HLV Mourinho phát biểu.
“Khi mua cầu thủ theo ý muốn, một số HLV nghĩ đến việc bảo vệ lựa chọn của họ trước tiên. Các cầu thủ họ mua phải thi đấu cả trận. Nhưng tôi không thích điều này. Tôi đến với đội bóng và tôi muốn những gì tốt nhất cho đội. Trong các trận vừa qua, Mata và Lingard là lựa chọn tốt nhất cho đội bóng, phù hợp với thực tế Premier League cho nên tôi thực hiện quyết định đó. Nhưng Mkhitaryan là siêu cầu thủ và cậu ấy sẽ được trao nhiều cơ hội ở mùa giải này”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.