Vì sao Công Phượng chưa có tên trong danh sách của Incheon United?

Danh sách cầu thủ Incheon United mùa giải 2019 chưa có tên Công Phượng.
Danh sách cầu thủ Incheon United mùa giải 2019 chưa có tên Công Phượng.
TPO - CLB Incheon United (Hàn Quốc) vừa công bố danh sách đăng ký thi đấu sơ bộ cho mùa giải 2019. Trong danh sách này không có tên cầu thủ Nguyễn Công Phượng.

Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ lo lắng bởi ban lãnh đạo CLB HAGL lẫn giới truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc đều khẳng định Công Phượng đã gia nhập Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Theo tìm hiểu, do Công Phượng chưa hoàn tất các thủ tục để thi đấu ở K-League Classic nên danh sách sơ bộ của Incheon United chưa có tên tiền đạo của tuyển Việt Nam.

Được biết, Công Phượng sẽ xin visa tại lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh vào hôm nay. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Công Phượng sẽ tiến hành ký hợp đồng với Incheon United và ra mắt đội bóng Hàn Quốc vào cuối tuần này.

Một điều chắc chắn là Công Phượng sẽ không được khoác những số áo mà anh đã từng mặc. Theo danh sách của Incheon United, chiếc số 10 đã thuộc về Jiloan Hamad. Số 14 thuộc về một tân binh khác, tiền vệ Jang Juna. Trong khi đó, Kim Jeong Ho là chủ nhân của số áo 44. Số áo 16 mà Công Phượng từng mặc tại Mito Hollyhock cũng đã có chủ. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn còn rất nhiều lựa chọn vì đội bóng Hàn Quốc còn bỏ trống nhiều số áo.

Trước đó, năm 2016, Công Phượng từng ra nước ngoài thi đấu một năm trong màu áo Mito Hollyhock ở giải hạng hai Nhật Bản (J-League 2) nhưng không được ra sân nhiều, chủ yếu là ngồi dự bị và thi đấu cho đội hai của đội bóng này.

Khi trở lại Việt Nam, Công Phượng đã gặt hái được nhiều thành công với 2 năm liên tục nằm trong top các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải quốc nội. Anh cũng góp công lớn trong các chiến tích U23 Việt Nam lọt vào chung kết U23 châu Á, đội Olympic đứng hạng tư Asiad, cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019.

Đang giữ phong độ cao, Công Phượng tỏ ra tự tin ở lần xuất ngoại này: "Trước khi sang Nhật Bản, tôi bị chấn thương nên thời gian ở bên đó chủ yếu để phục hồi. Hiện tại, thể trạng của tôi đang tốt. Tôi nghĩ mình sẽ làm được điều gì đó ở Hàn Quốc", tiền đạo của tuyển Việt Nam cho biết.

MỚI - NÓNG