Vì sao Công Phượng chưa được về nước?

Tuấn Anh (phải) và Công Phượng chưa rõ có được bầu Đức đưa trở lại V-League sau 1 năm học việc ở J-League 2 hay không. Ảnh: VSI
Tuấn Anh (phải) và Công Phượng chưa rõ có được bầu Đức đưa trở lại V-League sau 1 năm học việc ở J-League 2 hay không. Ảnh: VSI
TP - Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức hiện chưa đưa ra quyết định về việc có hay không để Công Phượng và Tuấn Anh về nước sau khi kết thúc hợp đồng với 2 CLB Nhật Bản vào cuối năm nay.

Công Phượng đầu quân cho Mito Hollyhock còn Tuấn Anh thi đấu cho FC Yakohama, 2 đội bóng ở J-League 2 của Nhật Bản. Hợp đồng của hai sao trẻ HA.GL sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Mới đây, FC Yakohama và Mito Hollyhock đều đã chấp thuận để Công Phượng và Tuấn Anh trở về Việt Nam để tập trung cùng ĐTQG, chuẩn bị cho AFF cup 2016.

“Anh Đức đang bận rộn với công việc kinh doanh của tập đoàn nên vẫn chưa quyết định. Chúng tôi buộc phải chờ đợi ý kiến của anh Đức trước khi tiến hành các thủ tục cần thiết. Tình hình kinh tế của HA.GL vừa qua khó khăn, chuyện đó tôi nghĩ ai cũng thấy. Anh Đức vì vậy không có nhiều thời gian cho bóng đá, bởi còn phải giải quyết những công việc quan trọng liên quan tới kinh doanh”.

       ông Nguyễn Tấn Anh

Hồi tháng trước, từng có thông tin HA.GL sẽ đưa Công Phượng, Tuấn Anh về thi đấu tại V.League sau khi cả hai kết thúc hợp đồng thi đấu ở Nhật Bản. Trên thực tế, sức hút của đội bóng phố Núi ít nhiều đã bị giảm sút sau khi cả 3 gương mặt nổi bật nhất xuất ngoại. Sự trở lại của Tuấn Anh và Công Phượng dự báo sẽ giúp HA.GL thu hút CĐV đến sân đông đảo hơn, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh của đội bóng. Trên diễn đàn mạng và nhiều tờ báo điện tử, rất nhiều CĐV bóng đá Việt Nam cũng mong mỏi bầu Đức đưa các cầu thủ “cưng” của mình về nước sau khi đã có 1 năm “học việc” ở nền bóng đá lớn như Nhật Bản.

Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh cho biết, đội vẫn chưa chắc chắn có đưa Công Phượng, Tuấn Anh trở về hay không. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, FC Yakohama và Mito Hollyhock đều đã có đề nghị với CLB về việc gia hạn hợp đồng với Tuấn Anh, Công Phượng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào bầu Đức.

“Anh Đức đang bận rộn với công việc kinh doanh của tập đoàn nên vẫn chưa quyết định. Chúng tôi buộc phải chờ đợi ý kiến của anh Đức trước khi tiến hành các thủ tục cần thiết. Tình hình kinh tế của HA.GL vừa qua khó khăn, chuyện đó tôi nghĩ ai cũng thấy. Anh Đức vì vậy không có nhiều thời gian cho bóng đá, bởi còn phải giải quyết những công việc quan trọng liên quan tới kinh doanh”-ông Nguyễn Tấn Anh cho hay.

“Chơi với HA.GL ngày một khó”

Đây là đánh giá của HLV trưởng CLB QNK Quảng Nam Hoàng Văn Phúc khi trao đổi với Tiền Phong hôm qua. Ở V.League 2016, đội Quảng Nam của ông Phúc từng đánh bại HA.GL cả hai lượt trận, lượt đi với tỉ số 4-1 tại sân Pleiku và lượt về thắng 2-0 trên sân nhà Tam Kỳ.

“Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào con số 6 điểm thì khó nhận xét chính xác. Thực tế theo đánh giá của tôi, các cầu thủ HA.GL chơi có kinh nghiệm hơn. Thi đấu với họ ngày càng khó khăn. Cơ bản là Quảng Nam đã có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng”-HLV Hoàng Văn Phúc nói. Theo ông Phúc, HA.GL so với mùa giải 2015 vẫn duy trì lối đá nhỏ. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi không còn chơi đơn thuần như trên mà tuỳ từng lúc đã có sự điều chỉnh, chuyển qua chơi bóng dài, chú trọng phòng ngự cũng như tranh chấp bóng quyết liệt, mạnh mẽ hơn. “Mỗi CLB có một cách làm khác nhau nhưng tôi cho rằng các em HA.GL còn trẻ mà thi đấu được vậy là rất đáng khen ngợi. Họ có kỹ thuật căn bản nên khả năng tiến bộ sẽ nhanh”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.  Ông Phúc đánh giá thêm, cầu thủ nội của HA.GL trưởng thành hơn, nhưng ngoại binh thì chưa thực sự tốt. Điều này khiến cho HA.GL đuối sức so với các đối thủ ở V.League. Cùng đánh giá cao tố chất cá nhân và kỹ thuật căn bản của cầu thủ HA.GL, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng qua 2 năm cọ xát ở đấu trường V.League, cầu thủ HA.GL đã có nhiều tiến bộ. Theo HLV Phan Thanh Hùng, nếu Công Phượng và Tuấn Anh trở về, HA.GL sẽ có thể chơi tốt hơn nữa.

Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh hôm qua cho biết, đội hiện đang nghỉ ngơi sau khi V.League kết thúc. Tới đây sau khi tập trung lại, CLB sẽ lên kế hoạch cho mùa giải mới. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, do lực lượng trẻ nên mùa giải 2016 CLB chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, và cơ bản đã hoàn thành. “Chúng tôi mừng vì trong giai đoạn khó khăn, HA.GL vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Đấy thực sự là động lực lớn để CLB nỗ lực hơn”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.   

MỚI - NÓNG