Vì sao Denilson chịu rời Hải Phòng?

Vì sao Denilson chịu rời Hải Phòng?
TP - Cuối cùng, XM.HP cũng nhận được cái gật đầu của Denilson, đồng ý ra đi. Tất nhiên, cả XM.HP lẫn Denilson đều giấu kín số tiền mà đội bóng chấp nhận chi ra để thanh lý hợp đồng.
Vì sao Denilson chịu rời Hải Phòng? ảnh 1

Denilson chỉ thi đấu đúng một trận với những bước chạy tập tễnh. Ảnh: Quốc Khánh – Quang Minh

Hôm qua, 24/6, Denilson lên máy bay rời khỏi Việt Nam theo lộ trình Hà Nội - Hong Kong - London - Sao Paulo, chấm dứt gần một tháng có mặt tại Việt Nam. Để có được kết thúc này, Xi măng Hải Phòng phải mất bao công thương thảo và bỏ ra một khoản tiền không nhỏ mới tiễn được Denilson.

Cơ hội kiếm tiền của Denilson

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ban đầu, cả Denilson lẫn người đại diện đều không tán thành với ý muốn thanh lý hợp đồng trước thời hạn của Xi măng Hải Phòng (XM.HP). Cái lý của họ là Denilson vẫn ra sân đá được, thậm chí còn ghi bàn thắng, nên không có cơ sở nào để chấm dứt hợp đồng.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay cả một CLB hạng trung bình ở Brazil như Itumbiara cũng chỉ ký hợp đồng với Denilson có ba tháng rồi thanh lý, bởi tiền sử chấn thương và sự suy giảm thể lực của Denilson là nguyên nhân khiến cầu thủ này chỉ còn thi đấu với khoảng 30 phần trăm phong độ thực sự.

Vì thế, một cơ hội kiếm tiền ở XM.HP là dịp may hiếm có với Denilson và cựu siêu sao này không thể bỏ qua. Cũng vì lý do đó mà khi ban huấn luyện XM.HP dự tính thay Denilson chỉ sau khoảng 10 phút thi đấu ở trận XM.HP – HA.GL, Denilson đã xua tay ra dấu muốn tiếp tục thi đấu, dù rằng anh chỉ có thể đi bộ trên sân bằng những bước tập tễnh.

Việc Denilson muốn tiếp tục ở lại sân không phải vì anh muốn chứng tỏ một điều gì đó, mà đơn giản chỉ bởi vì Denilson càng thi đấu nhiều thì số tiền XM.HP phải trả cho anh càng lớn.

Nói vậy để thấy XM.HP đã phải rất khó khăn để thuyết phục Denilson nhận lời thanh lý hợp đồng trước thời hạn, bởi với hiện trạng chấn thương như của Denilson, sẽ chẳng có CLB nào dám ký hợp đồng với cầu thủ này, ít nhất là cho tới hết năm 2009. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu rời khỏi XM.HP, Denilson sẽ chịu cảnh thất nghiệp trong một thời gian không ngắn.

Mất tiền nhưng nhẹ nợ

Tuy vậy, XM.HP cũng nhận được cái gật đầu của Denilson sau một ngày đấu trí căng thẳng với bộ sậu của cựu siêu sao này. Tất nhiên cả XM.HP lẫn Denilson đều giấu kín số tiền mà XM.HP chấp nhận chi ra để thanh lý hợp đồng.

Có một chi tiết là dù bản hợp đồng với Denilson kéo dài tới ba tháng nhưng khi thanh lý hợp đồng sau chưa đầy một tháng, XM.HP vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản như phí lót tay, phí ra sân, phí đền bù hợp đồng và cả chi phí cho các nhà môi giới.

Tức là, với bộ sậu của Denilson, việc cựu siêu sao này có mặt ở Hải Phòng trong những ngày vừa qua là hoàn toàn đúng với nội dung quy định của hợp đồng và vì thế XM.HP phải thanh toán đầy đủ như giá trị của một hợp đồng bình thường.

Và khi XM.HP muốn đơn phương thanh lý hợp đồng trước thời hạn, đội bóng này đương nhiên phải bỏ ra thêm một khoản tiền nữa để đền bù. Như vậy, dù chưa hoàn thành tới một phần ba thời gian của bản hợp đồng đã giao kết nhưng Denilson và bộ sậu vẫn nhận đủ hai lần tiền từ XM.HP, một lần cho bản hợp đồng thành công và lần còn lại cho việc thanh lý hợp đồng.

Dù biết là bị đưa vào thế bí nhưng XM.HP không còn sự lựa chọn nào khác, bởi nếu tiếp tục giữ lại Denilson thì họ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn nữa.

Chỉ riêng việc Denilson cùng bộ sậu của mình được thuê phòng riêng tại làng quốc tế Hướng Dương với chi phí trung bình là xấp xỉ 100 USD/ngày/phòng cũng đã là số tiền không nhỏ với XM.HP.

Không những thế, XM.HP còn phải có chế độ riêng cho Denilson như cung cấp máy tập thể lực và vật lý trị liệu tại phòng, xe riêng đưa đón. Ngay cả việc mời được Denilson ra sân tập cũng chẳng phải nhiệm vụ dễ dàng.

Bên cạnh đó, nếu chẳng may chấn thương của Denilson trở nên trầm trọng hơn nữa trong thời gian khoác áo XM.HP, đội bóng đất Cảng cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trong khi đó, nếu Denilson vào sân thi đấu, XM.HP vừa canh cánh nỗi lo phải thi đấu chấp người, lại vừa méo mặt vì khoản phí ra sân của Denilson, dù đóng góp thực tế của Denilson chưa chắc đã tương xứng.

Tất cả những điều này khiến XM.HP đi tới quyết định bằng giá nào cũng phải thanh lý hợp đồng với Denilson, vì nếu tiếp tục giữ lại cựu siêu sao này, XM.HP còn có nguy cơ tổn thất nhiều thêm chứ không chỉ riêng chuyện tiền nong.

Từ Riedl đến Denilson

Denilson không phải là trường hợp đầu tiên bị XM.HP đơn phương thanh lý hợp đồng ở mùa giải năm nay. Người đầu tiên là HLV Alfred Riedl, khi nhà cầm quân người Áo bị sa thải chỉ sau đúng ba trận đấu. Cùng với HLV Riedl, XM.HP còn trảm nguyên cả dàn trợ lý của ông thầy này, kể cả các bác sỹ.

Người thứ hai là tiền đạo Martin Trindade, cầu thủ từng tiêu tốn gần 100.000 USD của XM.HP trong kỳ chuyển nhượng trước mùa. Sau vài trận thi đấu, Trindade bị tái phát chấn thương đầu gối và XM.HP buộc phải thanh lý hợp đồng để Trindade về nước chữa trị.

Sau Trindade còn có thêm hai ngoại binh nữa của XM.HP bị thanh lý hợp đồng sau giai đoạn một vì chuyên môn không đạt yêu cầu là trung vệ Pimenta và tiền vệ Allan.  

Cổ động viên Hải Phòng lặng lẽ

Ngay sau khi thông tin đầu tiên về việc Denilson chính thức rời khỏi XM.HP được công bố, website www.haiphong-fc.com có những dòng bình luận đầu tiên về sự ra đi của cựu siêu sao này.

Phản ứng chung của phần lớn cổ động viên Hải Phòng đều ở mức độ vừa phải, bởi có lẽ hầu hết trong số họ đều dự đoán được đây là kết cục phải đến sau khi chứng kiến Denilson thi đấu với những bước di chuyển tập tễnh và khó nhọc trong trận đấu ra mắt.

Siêu sao đi, bác sĩ ở lại

Lãnh đạo Làng Quốc tế Hướng Dương (đường Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, sáng 23 và 24/6 không thấy Denilson xuống ăn sáng như thường lệ, chỉ có một người đàn ông ở cùng phòng Denilson xuống ăn sáng.

Tối 23/6, căn hộ mà Denilson ở vẫn sáng đèn. Chỗ ở mà đội XM.HP thuê cho Denilson cùng người anh trai và bác sĩ riêng ở là một căn hộ khép kín số 203 gồm hai phòng ngủ ở tầng hai thuộc tòa nhà 109 của Làng Quốc tế Hướng Dương.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, khoảng 13 giờ chiều 24/6, Denilson cùng đoàn tùy tùng lên xe ôtô rời Làng Quốc tế Hướng Dương.

Tuy nhiên, chiều qua, ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc điều hành CLB XM.HP vẫn khẳng định Denilson đã rời khỏi Làng Quốc tế Hướng Dương, Hải Phòng ngày 23/6, hiện chỉ còn bác sĩ riêng của Denilson là ở lại vì chưa mua được vé về Brazil.

MỚI - NÓNG