Vì sao Hà Đức Chinh không lên tuyển?

Vì sao Hà Đức Chinh không lên tuyển?
TP - Tiền đạo thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng của ông bầu Đỗ Quang Hiển có tên trong danh sách triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, Đà Nẵng cho biết Hà Đức Chinh bị chấn thương, và xin không tập trung.
Vì sao Hà Đức Chinh không lên tuyển? ảnh 1

Tiền đạo Hà Đức Chinh (trái) tập luyện trong màu áo ĐT U20 QG. Ảnh: VSI.

Theo danh sách do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Mai Đức Chung công bố hôm 29/9, Hà Đức Chinh nằm trong số 5 tiền đạo được triệu tập, gồm: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Ngân Văn Đại (Sài Gòn FC), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội). Danh sách trên sau đó được bổ sung thêm tiền đạo Anh Đức của CLB B.Bình Dương.

Việc bổ sung Anh Đức được đánh giá là quyết định chính xác của HLV Mai Đức Chung. Anh Đức hiện đang đạt phong độ rất cao trong màu áo B.Bình Dương với 10 bàn thắng ghi được ở V-League, chỉ kém 1 bàn so với ngoại binh Nsi (Cần Thơ). Ở trận Bán kết cúp Quốc gia hôm 6/10 vừa qua với SHB Đà Nẵng, Anh Đức lại ghi bàn, giúp đội bóng đất Thủ vượt qua đối phương để giành vé vào Chung kết. Trong số các tiền đạo Việt Nam hiện tại, Anh Đức thuộc số ít chơi như một trung phong đích thực. Thời còn Công Vinh, anh vẫn chiếm vị trí chính thức trên hàng công B.Bình Dương.

Đối với một chân sút trẻ như Hà Đức Chinh, được triệu tập vào ĐTQG là một cơ hội rèn luyện tốt và cũng là vinh dự. Tuy nhiên vừa qua, CLB SHB Đà Nẵng đã báo cáo Đức Chinh bị chấn thương để xin miễn tập trung. Đề nghị từ phía đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đã được chấp thuận. Chuyện không có gì đáng nói nếu mới đây, chân sút trẻ thuộc biên chế đội tuyển U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 thế giới vẫn ra sân thi đấu đủ 90 phút và chạy phăm phăm ở trận Bán kết cúp Quốc gia của SHB Đà Nẵng với B.Bình Dương. Hà Đức Chinh đã hồi phục “thần tốc”?

Một số tờ báo dẫn lời HLV Lê Huỳnh Đức trả lời việc này như sau: “Trước trận gặp Bình Dương, Chinh có xin tôi được thi đấu do cháu đã cảm thấy khoẻ lại. Vì vậy, tôi đưa cháu vào sân nhưng cháu nó không chạy được nhiều. Quan điểm của tôi, cầu thủ được triệu tập là tôi ủng hộ, cấm đoán làm gì cho mệt”.

Trả lời Tiền Phong hôm qua, một quan chức VFF xác nhận, SHB Đà Nẵng xin cho Đức Chinh không phải tập trung lên đội tuyển Việt Nam vì lý do chấn thương. Vị này mặc dù vậy không cho biết, liệu với các trường hợp cầu thủ báo bị chấn thương, VFF có kiểm tra để hỗ trợ hay không. Một lãnh đạo VFF khác thì nói, đội tuyển Việt Nam “hiện đã có nhiều tiền đạo”. Quan điểm này có vẻ “gần giống” nhất với một số đồn đoán những ngày qua, là Đức Chinh từ chối lên tuyển vì thấy khả năng được thi đấu thấp khi HLV Mai Đức Chung đã triệu tập một loạt tiền đạo, trong đó có tiền đạo Anh Đức.

Lần ngược trở lại, có thực SHB Đà Nẵng như lời HLV Lê Huỳnh Đức nói, “cấm đoán làm gì cho mệt” khi cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia hay không? Xin không trả lời câu hỏi này, mà chỉ đưa ra đây một câu chuyện có thực. Hồi đầu năm 2017 khi đội tuyển U20 Việt Nam đang chuẩn bị cho giải U20 thế giới tại Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách triệu tập các tuyển thủ. Tuy nhiên, một số đội bóng đã từ chối “nhả” quân vì lý do bị gọi nhiều, tập trung lâu ngày… Trong số này bao gồm cả tiền đạo Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng. Rốt cuộc, VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải đưa ra phương án mang tính chất thoả hiệp với các CLB để công việc chuẩn bị cho giải U20 thế giới không bị ảnh hưởng. Trong số các đội bóng có nhiều cầu thủ được triệu tập lên tuyển quốc gia thời gian vừa qua, phải kể tới HAGL. Đội bóng phố Núi có lúc bị gọi gần nửa quân số đội hình chính lên tuyển. Tuy nhiên, chưa lần nào có việc HAGL từ chối “nhả” quân, với quan điểm tạo điều kiện tối đa cho cầu thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

MỚI - NÓNG