Vì sao HLV Bồ Đào Nha từ chối nói về Ronaldo?

HLV Fernando Santos từ chối đánh giá về màn diễn của Ronaldo.
HLV Fernando Santos từ chối đánh giá về màn diễn của Ronaldo.
TPO - Khi được phóng viên yêu cầu đánh giá về màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu với Áo, HLV Fernando Santos đã từ chối trả lời. Ông chỉ nói chung chung rằng các học trò không thể thắng là vì dứt điểm kém.

Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha tiếp tục không biết thắng tại EURO 2016. Trước tuyển Áo, họ cầm bóng nhiều hơn, tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm, nhưng đều không một lần hưởng niềm vui ghi bàn. Thậm chí ngay cả khi được hưởng quả phạt đền, Cristiano Ronaldo cũng lại đưa bóng trúng cột dọc bật ra. Hòa 0-0, Bồ Đào Nha mới chỉ có 2 điểm và buộc phải bước vào trận cuối gặp Hungary với tâm thế như một trận chung kết nếu như không muốn sớm rời cuộc chơi.

Ronaldo, thêm một lần nữa gây thất vọng. Hai trận đấu, anh dứt điểm tới 20 lần, nhiều nhất giải và hơn cả số lần dứt điểm của 9 đội bóng khác tại EURO, nhưng lại không một lần thành công. Cho tới lúc này, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid chính là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn kém nhất giải. Nhiều chuyên gia cho rằng, Ronaldo cần chịu trách nhiệm về 2 trận hòa đáng thất vọng của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu đánh giá về màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu với Áo, HLV Fernando Santos lại từ chối. Ông xin lỗi vì làm các phóng viên thất vọng, đồng thời chỉ nói chung chung rằng, các học trò của ông không thể đánh bại Áo là do dứt điểm kém, đồng thời hy vọng trận tới gặp Hungary đội có thể cải thiện điều này.

“Chúng tôi đã có màn khởi đầu rất tốt với việc cầm bóng và kiểm soát thế trận xuất sắc. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm quá kém lại khiến chúng tôi không có được kết quả như ý trước ĐT Áo. Việc bị cầm hòa ở trận đấu này đã khiến Bồ Đào Nha gặp không ít khó khăn trong việc giành vé đi tiếp. Nhưng tôi vẫn tin rằng, đội bóng của mình hoàn toàn đủ sức vượt qua Hungary để giành vé vào vòng 1/8”, HLV Fernando Santos phát biểu.

“Hiện tại, tôi không muốn nói về việc Ronaldo thi đấu thế nào. Tôi không thích nói về vấn đề này. Sắp tới, tôi và các học trò còn rất nhiều điều phải làm và như các bạn thấy đấy, trận gặp Hungary sắp tới đối với chúng tôi nó giống như một trận chung kết vậy. Do đó, tôi không muốn phải phân tâm về các vấn đề khác”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.