Vì sao HLV Hữu Thắng gọi Công Phượng, Tuấn Anh lên tuyển?

Công Phượng, Tuấn Anh luôn được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam
Công Phượng, Tuấn Anh luôn được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam
Nếu không có gì thay đổi phút chót, trong cuộc họp báo ngày mai tại trụ sở VFF, HLV Hữu Thắng sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), trong đó 3 gương mặt trẻ đáng chú ý là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ có tên.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Syria cuối tháng 5 và cúp Tứ hùng tại Myanmar vào đầu tháng 6 tới, ĐTVN sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 23/5. Đã trở thành thông lệ từ khi lên dẫn dắt ĐTVN, VFF và HLV Hữu Thắng sẽ tổ chức cuộc họp báo để công bố về bản danh sách tập trung. Dù đợt tập trung lần này ĐTVN không có mục tiêu quan trọng, nhưng bản danh sách vẫn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và người hâm mộ.

Đặc biệt, nhiều người chờ đợi xem liệu HLV Hữu Thắng có gọi 3 cầu thủ của HA Gia Lai là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay không, khi mà những cầu thủ này dù ra nước ngoài thi đấu nhưng chủ yếu mài đũng quần trên băng ghế dự bị, thậm chí còn không được đăng ký thi đấu. Chỉ có mình Công Phượng là được thi đấu chính thức tại J-League 2, nhưng cũng ra sân vài phút trước khi trận đấu khép lại.

Dù không có phong độ cao, trong khi Xuân Trường đang gặp phải vấn đề chấn thương khiến anh nghỉ thi đấu gần 1 tháng, nhưng VFF và HLV Hữu Thắng vẫn dành sự ưu ái nhất định với những cầu thủ của lò đào tạo HA Gia Lai.

Thông tin từ Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay, chủ tịch CLB Mito Hollyhock Kunio Numata hứa sẽ hết mình ủng hộ việc Công Phượng về nước tập trung ĐTVN thời gian tới. Dự kiến, ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa Mito Hollyhock và Kamatamare tại vòng 15 J-League 2 (ngày 28/5), Công Phượng sẽ về khoác áo đội tuyển quốc gia. Như vậy, nhiều khả năng Công Phượng sẽ có trận ra sân lần thứ 2 tại J-League 2, trước khi về nước.

VFF cũng nhận được phản hồi của CLB Yokohama (Nhật Bản) về việc họ đã đồng ý cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trở về tập trung ĐTQG. Phía đội bóng Nhật Bản nói sẽ tạo điều kiện để Tuấn Anh về nước vào ngày 23/5, dù thời gian này các trận đấu ở J-League 2 vẫn đang diễn ra.

Trường hợp của Xuân Trường cũng gần như chắc chắn sẽ được CLB Incheon United cho trở về tập trung đợt này. Mới đây, Xuân Trường cho biết chấn thương của anh không đáng ngại và sẽ bình phục sớm hơn dự kiến.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng tỏ ra vui mừng khi những cầu thủ trên được CLB chủ quản đồng ý “nhả” về nước. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là một trong những nhân tố trẻ được HLV Hữu Thắng đặt rất nhiều kỳ vọng tại AFF Cup cuối năm nay, xa hơn nữa là chiến dịch chinh phục tấm HCV SEA Games 29.

Bản thân chiến lược gia sinh năm 1971 từng tỏ ra rất lo lắng khi các chân sút của bầu Đức liên tục phải ngồi dự bị hay không được đăng ký thi đấu. HLV họ Nguyễn mong các chân sút của HA Gia Lai không được nản lòng mà phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để có thể giành suất đá chính ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việc HLV Hữu Thắng gọi 3 cầu thủ trên về nước cũng là để cho họ được cọ xát, tìm lại cảm giác bóng sau một thời gian dài “ngồi chơi xơi nước”. Nếu thi đấu tốt trong màu áo ĐTVN những trận đấu tới đây, cơ hội để Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng được ra sân ở J-League 2 và K-League sẽ lớn hơn nhiều.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hữu Thắng có trận đấu giao hữu với đội tuyển Syria vào 18h ngày 31/5 trên sân Mỹ Đình, trước khi lên đường sang Myanmar tham dự giải đấu giao hữu tổ chức tại Yangon từ ngày 3 đến 5/6 với sự góp mặt của 4 đội: Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Myanmar.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG