Vì sao HLV Park Hang Seo không dự bốc thăm AFF Cup 2018?

HLV Park Hang Seo nhận nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018.
HLV Park Hang Seo nhận nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018.
TPO - Đây là giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm 2018, HLV Park Hang Seo đã nhận nhiệm vụ với VFF, đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết.  

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, diễn ra ngày 1/5 tới đây. Thay vào đó, đại diện Việt Nam tham dự sẽ là Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh.

Được biết, lý do ông Park Hang Seo không có mặt là gần thời điểm trên, trong các ngày 4-5/5 tại Dubai (UAE) sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam đã giành vé tham dự với tư cách đội nhì bảng C, sau Jordan. Ông Park Hang Seo sẽ cùng Uỷ viên Dương Vũ Lâm tham dự cuộc bốc thăm này.

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/11-15/12. Chín đội tuyển giành quyền tham dự trực tiếp gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Philippine và Myanmar. Suất còn lại sẽ là kết quả trận đấu play-off giữa Đông Timor với Brunei.

Vì sao HLV Park Hang Seo không dự bốc thăm AFF Cup 2018? ảnh 1 Công Phượng và các đồng đội ở U23 Việt Nam nhiều cơ hội để được thể hiện tài năng tại AFF Cup 2018.

Theo thông báo của AFF, do cùng được chọn làm hạt giống số 1 của giải, Việt Nam chắc chắn sẽ không chung bảng với Thái Lan. Mười đội sẽ chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức mới, gồm 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Từ vòng bán kết, các cặp đấu sẽ chơi theo thể thức sân nhà-sân khách như quy định trước đây.

Tại AFF Cup 2018, nhiệm vụ HLV Park Hang Seo được VFF giao là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết. VFF vừa qua đang xúc tiến kế hoạch chuẩn bị cho các đội bóng, nhằm giúp HLV Park Hang Seo có sự hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Gần như chắc chắn, ông Park sẽ xây dựng đội tuyển Việt Nam dựa trên nòng cốt là những cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam vừa thi đấu thành công ở VCK U23 châu Á 2018 như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải…kết hợp với một số cựu binh.

MỚI - NÓNG