Vì sao nói kình ngư Huy Hoàng 'vô đối'

Vì sao nói kình ngư Huy Hoàng 'vô đối'
TP - Dù chưa thi đấu hết các nội dung đăng ký, đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn rằng kình ngư Huy Hoàng đã trải qua một kỳ SEA Games thành công rực rỡ.

Dậy sóng đường đua xanh

Hai năm trước, tại SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia, tôi đã được chứng kiến kình ngư Nguyễn Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh khi giành huy chương vàng (HCV) nội dung 1.500m, phá sâu kỷ lục SEA Games với thành tích 15 phút 20 giây 20. Màn “chào sân” ấn tượng của VĐV trẻ sinh năm 2000 ở đấu trường thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đã khiến tối ấn tượng mãi không quên.

Một năm sau, tại ASIAD 2018, Huy Hoàng trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu Á đã thi đấu sòng phẳng với ngôi sao hàng đầu thế giới Sun Yang của Trung Quốc trên đường bơi 1.500m. Thành tích của Huy Hoàng cải thiện tốt. Anh đoạt HCB với với thời gian15 phút 01 giây 63. Khi đó, Huy Hoàng thú nhận anh cảm thấy run sợ khi giáp mặt đối thủ người Trung Quốc cao tới 1m98, hơn mình tận 20cm.

SEA Games năm nay, may mắn thay, một lần nữa tôi được chứng kiến Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh đấu trường khu vực. Cậu bé tôi từng ấn tượng ngày nào nay đã khác. Vẫn khuôn mặt hiền lành, nụ cười thân thiện, Huy Hoàng trông rắn rỏi, tự tin và trưởng thành. Anh cho biết: “Tôi rất vui bởi có ngày thi đấu tốt, giành HCV và phá kỷ lục của chính bản thân mình. Tôi không cảm thấy áp lực gì hết khi tham dự SEA Games bởi đã nghiên cứu kỹ và hiểu rõ các đối thủ, hiểu rõ bản thân. Tôi rất tự tin tham dự SEA Games. Điều quan trọng nhất tôi vượt qua được chính bản thân mình”.

Trên đường đua 1.500m hôm qua, Huy Hoàng thể hiện sự “vô đối” khi luôn dẫn đầu và bỏ xa đối thủ ở các vòng bơi. Anh cán đích với thời gian 14 phút 58 giây 14, qua đó phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình tới hơn 20 giây. Đặc biệt hơn, thành tích này giúp kình ngư người Quảng Bình đạt chuẩn A (15 phút 00 giây 99) và giành suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

Đầu tư trọng điểm cho Olympic

Ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games cho biết: “Thành tích của Huy Hoàng đã được dự báo từ trước. Ngày hôm qua chúng tôi đã trao đổi với chuyên gia và họ khẳng định rằng Hoàng khả năng đạt chuẩn A. Theo hướng đánh giá của các chuyên gia, Huy Hoàng sẽ thể hiện được tài năng vốn có của mình.

Giống như Ánh Viên trước đó, Huy Hoàng bước xuống hồ bơi thì hồ bơi sẽ dậy sóng. Và Huy Hoàng đã làm được việc đó. Như vậy, theo chu kỳ, chúng ta có một VĐV bơi có thể chinh chiến ở đấu trường lớn như ASIAD, Olympic...”.

Trước đó, Huy Hoàng đã trở thành VĐV đầu tiên của thể thao Việt Nam đạt chuẩn A, giành suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 khi đạt thành tích 7 phút 52 giây 74 ở nội dung 800m tự do tại Giải vô địch thế giới.

Ông Trần Đức Phấn chia sẻ: “Các chuyên gia đánh giá năng lực của Huy Hoàng rất xuất sắc. Hôm qua, Hoàng bơi bỏ các đối thủ rất xa. Như vậy, Hoàng hoàn toàn có thể tới Olympic và chúng ta tin tưởng điều đó. Ngay khi Hoàng đạt chuẩn A Olympic đầu tiên, chúng tôi đã trao đổi với chuyên gia và lên kế hoạch cho Hoàng, để thực hiện ngay từ tháng 1/2020. Hiện nay, chuyên gia đã và đang chuẩn bị, đồng thời sẽ báo cáo ngay sau khi kết thúc SEA Games. Hoàng là một trong những VĐV đặc biệt của bơi lội Việt Nam và chúng tôi sẽ đầu tư cho Hoàng để em chinh phục những đấu trường lớn”.

Để chuẩn bị cho SEA Games, Huy Hoàng đã có chuyến tập huấn ở Trung Quốc kéo dài hai tháng, bắt đầu từ đầu tháng 9. Chuyến tập huấn vất vả, nhưng đã được đền đáp bằng kết quả tốt. HLV Nguyễn Hoàng Vũ cho biết: “Thành tích của Hoàng nằm trong tính toán của ban huấn luyện. Hoàng còn tham dự 200m tự do và 200m bướm. Về Olympic, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu vào chung kết”.

Trên đường đua 1.500m hôm qua 5/12, Huy Hoàng thể hiện sự “vô đối” khi luôn dẫn đầu và bỏ xa đối thủ ở các vòng bơi. Anh cán đích với thời gian 14 phút 58 giây 14, qua đó phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình tới hơn 20 giây. Đặc biệt hơn, thành tích này giúp kình ngư người Quảng Bình đạt chuẩn A (15 phút 00 giây 99) và giành suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.