Vì sao Tuấn Anh dự bị ở trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL?

Tuấn Anh có ký ức buồn tại Lạch Tray
Tuấn Anh có ký ức buồn tại Lạch Tray
TPO - Tiền vệ của HAGL chỉ được tung vào sân ở những phút cuối trong trận thua 0-1 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray tại vòng 4 V-League chiều 6/4.

Sân Lạch Tray là nơi ghi dấu những ký ức buồn đối với cá nhân tiền vệ Tuấn Anh. Cách đây một năm, anh đã rời "chảo lửa" này với chấn thương rất nặng, phải mất 8 tháng điều trị tại Hàn Quốc mới có thể trở lại sân cỏ. Đó là lần thứ 9 trong sự nghiệp tiền vệ sinh năm 1995 dính chấn thương. Nó ám ảnh tới mức Tuấn Anh chia sẻ rằng, nếu lại bị chấn thương, anh sẽ giã từ sự nghiệp cầu thủ.

Vì thế, ở chuyến làm khách trên sân Lạch Tray lần này, người hâm mộ phố Núi kỳ vọng Tuấn Anh sẽ trở lại mạnh mẽ, để xoá đi ký ức buồn đó. Thế nhưng, HLV Dương Minh Ninh lại để thủ quân HAGL ngồi dự bị gần hết thời gian của trận đấu.

Lý giải về việc này, HLV Dương Minh Ninh cho biết: "Ở những vòng trước, Tuấn Anh thi đấu nhưng phong độ chưa đạt 100%. Trước trận đấu này, Tuấn Anh bị đau và cảm nhẹ, nên tôi phải cân nhắc về vấn đề sức khỏe cũng như thời điểm đưa cậu ấy vào sân".

Ở trận đấu trên, Hải Phòng có bàn mở tỷ số sớm nhờ công của Joseph Mbolimbo ở phút 9. HAGL sau đó có cơ hội gỡ hòa trên chấm 11 m, nhưng Văn Toàn không thể đánh bại thủ môn bên phía đội bạn.

"Tôi không đánh giá một cá nhân nào cụ thể, mà toàn đội đều thi đấu tốt cả về tấn công lẫn phòng ngự. Tôi cảm thấy tiếc, bởi bàn thua sớm của HAGL đến từ việc mắc lỗi ở khâu kèm người. Một thoáng mất tập trung khiến chúng tôi phải trả giá", HLV Dương Minh Ninh đánh giá sau trận đấu.

Ở vòng 5 V-League 2019, HAGL sẽ tiếp đón CLB Quảng Ninh trên sân nhà trong khi Hải Phòng bước vào cuộc đối đầu với Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.