Vì sao Van Gaal chưa chọn thủ quân cho M.U?

Van Gaal đã chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ở M.U. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn chưa có quyết định trao chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ cho ai.

Một câu hỏi lớn đang tồn tại xung quanh MU là ai sẽ là đội trưởng tiếp theo của đội bóng này. Nemanja Vidic, Rio Ferdinand đã ra đi, Patrice Evra cũng đang ngấp nghé rời đội bóng.

Vì sao Van Gaal chưa chọn thủ quân cho M.U? ảnh 1

HLV Van Gaal.

Chiếc băng đội trưởng mà Vidic để lại được đồn đoán sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Van Persie và Rooney. Nhiều người cho rằng Van Persie có lợi thế bởi anh là học trò cưng của Van Gaal ở tuyển Hà Lan. Chính Van Gaal trao chiếc băng thủ quân của “Cơn lốc màu da cam” cho Percy cách đây 2 năm.

Tuy nhiên Van Gaal thừa nhận rằng ông vẫn chưa quyết định ai là đội trưởng MU ở mùa giải tới và lí giải một cách rất thấu đáo cho việc này.

“Quyết định nhanh không phải luôn luôn tốt. Tôi sẽ sử dụng thời gian của mình (để đưa ra lựa chọn). Đội trưởng của một đội bóng đối với tôi là rất quan trọng”.

Khi được hỏi về Wayne Rooney và tầm quan trọng của việc một cầu thủ hàng đầu có kinh nghiệm, HLV Van Gaal đã có phản ứng thú vị về khái niệm kinh nghiệm của một cầu thủ.

Ông nói: “Tôi không phải luôn bị thuyết phục bởi kinh nghiệm của cầu thủ, tôi đã nói rất nhiều lần về vấn đề này với truyền thông. Clarence Seedorf  khi mới 16 tuổi đã được tôi cho ra mắt ở  Ajax. Anh ta thậm chí nhiều kinh nghiệm hơn một cầu thủ 30 tuổi”.

“Nó phụ thuộc vào từng cá nhân. Các bạn nói về Wayne Rooney, nhưng cho ví dụ cụ thể thì sẽ là Michael Carrick. Cậu ấy đang bị chấn thương, theo ý kiến ​​của tôi thì đó một cú sốc lớn bởi vì cậu ta là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Điều đó rất quan trọng, chúng tôi có kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ chứ không chỉ đơn thuần chỉ là tuổi tác của con người. Triết lý của tôi không chỉ ở một cầu thủ mà là cả đội”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.